Jung Joon Young và Choi Jong Hoon lĩnh án tù vì tội tấn công tình dục, cấm làm việc ở nơi có trẻ nhỏ

29/11/2019 20:44 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Jung Joon Young và Choi Jong Hoon đã bị kết án tù vì tội danh hiếp dâm với tình tiết tăng nặng (hiếp dâm liên quan tới hai hay nhiều hơn thủ phạm).

Nạn nhân bị Jung Joon Young cưỡng hiếp đã đâm đơn kiện, tiết lộ trải nghiệm rùng rợn

Nạn nhân bị Jung Joon Young cưỡng hiếp đã đâm đơn kiện, tiết lộ trải nghiệm rùng rợn

Một nạn nhân bị 5 thành viên trong nhóm chatroom hãm hiếp, trong đó có Jung Joon Young và Choi Jonghoon, đã kể về trải nghiệm rùng rợn của cô và giải thích tại sao cô lại quyết định “lộ diện” và đâm đơn kiện lên cảnh sát vào ngày hôm nay (19/4).

Hôm 29/11, thẩm phán Kang Sung Soo của Toàn án Seoul đã ra phán quyết với năm bị can bao gồm Jung Joon Young và Choi Jong Hoon.

Chú thích ảnh
Jung Joon Young và Choi Jong Hoon

Toàn đã kết án Jung Joon Young sáu năm tù và Choi Jong Hoon năm năm tù vì đã tấn công tình dục một nạn nhân không có khả năng chống cự.

Cả hai sẽ phải tham gia chương trình phục hồi về bạo lực tình dục kéo dài 80 tiếng và bị hạn chế trong năm năm không được làm việc ở bất cứ tổ chức nào có liên quan tới trẻ nhỏ hay thanh thiếu niên. Yêu cầu đưa năm bị cáo vào diện bảo vệ không được tòa thông qua.

Năm cá nhân, bao gồm Jung Joong Young và Choi Jong Hoon bị buộc tội hiếp dâm có tình tiết tăng nặng, xảy ra ở tỉnh Gangwon vào tháng 1/2016 và ở Daegu vào tháng 3/2016. Cả hai cũng phải đối mặt với tội quay phim và truyền bá những cảnh quay bất hợp pháp quay tại thời điểm đó.

Công tố viên ban đầu đã đề nghị án bảy năm tù với Jung Joon Young và năm năm với Choi Jong Hoon, cũng như bắt buộc tham gia vào chương trình phục hồi và hạn chế làm việc trong 10 năm ở bất tổ chức nào liên quan tới trẻ nhỏ và thanh thiếu niên.

Giả Bình (Theo Soompi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm