Huyền thoại màn bạc Sophia Loren: “Đã từng có ý định từ bỏ nghiệp diễn”

22/05/2014 11:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn)  - Nữ minh tinh người Ý Sophia Loren chia sẻ rằng đã có thời gian bà gần như bỏ nghề sau khi nhà sản xuất Hollywood nói miệng bà quá rộng, mũi quá dài và răng không thẳng.
 
Sophia Loren là một trong những nữ diễn viên đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh, nhưng dường như ngoại hình của nghệ sĩ đa tài này lại không được nhiều nhà làm phim khó tính đánh giá cao. 

Nữ diễn viên từng đoạt tượng vàng Oscar và làm việc với những nam diễn vĩ đại nhất Hollywood, cho biết bà gần như đã từ bỏ sự nghiệp sau khi được góp ý nên “thay đổi khuôn mặt”. 

Đến với LHP Cannes 2014 với bộ phim La voce Umana sau 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, Sophia tuyên bố mình “chưa bao giờ đẹp” và tiết lộ bà “vẫn còn nhút nhát” khi xuất hiện trước công chúng. 

Huyền thoại màn bạc Sophia Loren tại LHP Cannes 2014.

Huyền thoại màn bạc  80 tuổi kể lại, khi mới dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất, Sophia từng được đề nghị “thay đổi vẻ ngoài khác thường” và đến những năm 50 của thế kỷ trước, Sophia Loren đã quyết định giải nghệ.

Cô tâm sự nỗi lòng của mình với Vittorio De Sica. Ngay sau đó, đạo diễn vĩ đại nhất thế kỷ 20 của Ý đã mời Sophia đóng vai chính trong phim Vàng Naples mà không cần bà thử vai. 

“Làm đẹp không quan trọng. Điều đáng nói là bạn phải là người thú vị và khác biệt với những người khác. Nếu không, bạn chỉ cần bật lên và trông thật đẹp, và như vậy sẽ không có gì hơn cho bạn cả”, nữ minh tinh thể hiện quan điểm. 

Sophia Loren giãi bày thêm: “Tôi chưa bao giờ là một con búp bê xinh đẹp. Thực tế, khi thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp, không ai muốn thuê tôi chỉ vì tôi không ăn ảnh. Họ muốn tôi làm răng cho thẳng và mũi ngắn đi nhưng điều này quá khó khăn. Tôi đã nói là sẽ trở về Pozzuoli vì không muốn thay đổi khuôn mặt của mình”. 


Biểu tượng sex một thời của làng điện ảnh thế giới.

Một trong số những ngôi sao điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại nói sau đó, bà đã phải chịu đựng rất nhiều nhưng Sophia đã giữ vững lập trường: “Trong ngành công nghiệp điện ảnh, nếu không ăn ảnh, không có nghĩa là bạn không thể trở thành diễn viên”.

“Nhưng mọi thứ đã tốt hơn khi các nhiếp ảnh gia và nhiều người khác đã giúp tôi cách  thể hiện khuôn mặt đẹp hơn trên màn hình. Và hơn hết là tôi không thay đổi khuôn mặt mình”, biểu tượng sex một thời nhớ lại.

Sophia Loren, người chưa từng trải qua bất kì trường lớp đào tạo diễn xuất nào, xúc động bày tỏ rằng vận mệnh của bà đã thay đổi từ khi gặp đạo diễn lừng danh Di Sica:

“Tôi nói với ông, mỗi khi đi thử vai, người ta không bao giờ chọn tôi vì tôi quá nhút nhát và họ nghĩ khuôn mặt của tôi không ổn. Ông ấy nói không muốn tôi phải thử vai. Tôi không biết phải nói gì với người đàn ông tuyệt vời này cả. Tôi gần như ngất ngay tại chỗ”.

Năm 1954, Vàng Naples được làng điện ảnh coi là bước đột phá lớn của Sophia. 

Nhan sắc tuổi 27 của nữ minh tinh người Ý.

Kể từ đó, cơ hội đã mở ra với nữ minh tinh màn bạc khi bà được nhận vai trong một số bộ phim mang tính biểu tượng lớn nhất của Hollywood với sự tham gia của các diễn viên gạo cội như Frank Sinatra, Cary Grant, Gregory Peck, Marlon Brando, Charlton Heston, Clark Gable, và Paul Newman. 

Năm 1991, Sophia Loren nhận được một giải Oscar danh dự từ những đóng góp của mình cho nền điện ảnh thế giới với các vai chính trong gần 100 bộ phim như Arabesque, Pret-a-Porter, và The Pride and the Passion. 

Năm 1960, vì quá lo lắng nên Sophia đã ở nhà mà không tham dự lễ trao giải Oscar. Và cuối cùng, một kết quả hết sức bất ngờ và đặc biệt khi bà nhận được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất với tác phẩm La ciociara (Two women) qua điện thoại từ Cary Grant. 

Tham dự “đại tiệc” điện ảnh Cannes 2014 với bộ phim La voce Umana do con trai mình làm đạo diễn, huyền thoại màn bạc đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của nhiều đạo diễn, diễn viên cũng như hàng nghìn nhà báo, phóng viên trên khắp thế giới.

Trả lời phỏng vấn trên sân khấu, nữ diễn viên nổi tiếng hạnh phúc nói: “Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là dễ dàng nhưng tôi nhận được những tình cảm chân thành của những  người yêu quý mình và tôi phải rất tự hào về 80 năm cuộc đời ấy. Khi đến tuổi của tôi, bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ là rất quan trọng. Tôi đã bắt đầu đếm giờ, đếm giây và mỗi ngày như vậy, bạn hãy trở lại cuộc sống và cười thật to.”

Hải Yến
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm