Hợp tuyển của Bảo Yến

12/06/2015 21:21 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album của Bảo Yến thường ở dạng hợp tuyển, tập hợp các ca khúc ở nhiều thể loại… không liên quan gì đến nhau. Tình lỡ - sản phẩm mới nhất của chị cũng thuộc dạng này. Tuy nhiên, không vì thế mà album không đáng nghe.

Bảo Yến là một trường hợp thuộc hàng “độc nhất vô nhị” của nhạc Việt. Chị sở hữu một giọng hát hiếm quý, âm sắc đẹp và hát trau chuốt, rõ lời ở mọi âm vực, đặc biệt về âm khu trầm khó ai sánh được. Vậy nên đã ở vào tuổi ngũ tuần mà Bảo Yến hát vẫn hay tương đương thời điểm mà chị được xưng tụng là ngôi sao số một của nhạc Việt (thập niên 1980).

Album có từ nhạc Trịnh Công Sơn (Biển nhớ), Phạm Duy (Kiếp nào có yêu nhau)… đến nhạc bolero (Ngọn trúc đào - Anh Bằng, Thương ca mùa Hạ - Thanh Sơn, Xin thời gian qua mau - Lam Phương); và ở thể loại nào Bảo Yến cũng hát rất hay. Phần hòa âm của đĩa hát do nhạc sĩ Quốc Dũng và  Kim Tuấn thực hiện theo phong cách cũ, có phần lỗi thời khi sử dụng keyboard hơi nhiều để giả tiếng các nhạc cụ khác.

Phần nhạc nền cuối mỗi bài hát bị “cắt” khá ẩu trước khi chuyển qua track khác cũng gây nhiều hụt hẫng cho người nghe. Tuy nhiên, điều này có vẻ chẳng... ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng CD bởi khi nghe Bảo Yến hát, mọi sự chú ý của khán giả đều tập trung hết vào giọng ca “thách thức” thời gian của chị chứ không phải bất kỳ sự “màu mè” nào khác.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm