Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu: Á hậu 3 xác nhận chi 800 triệu đồng mua giải

16/06/2022 12:48 GMT+7 | Giải trí

Vụ việc Á hậu 3 tố cáo BTC cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 mua bán giải đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Diễn viên Hữu Tín có thể sẽ đối diện mức phạt nặng

Diễn viên Hữu Tín có thể sẽ đối diện mức phạt nặng

Diễn viên Hữu Tín đang bị tạm giữ hình sự để điều tra tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Anh có thể sẽ phải đối diện mức phạt nặng.

Trước đó, Báo Pháp Luật TP.HCM nhận đơn thư tố cáo của bà Đ.T.H (35 tuổi, Vũng Tàu) - Á hậu 3 của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 tố cáo BTC mua bán giải.

Bà H cho biết, bản thân đã chi 800 triệu để có được danh hiệu Á hậu 3. Thế nhưng, tới nay, càng theo chương trình, bà càng phải đầu tư nhiều hơn, tốn kém rất nhiều khoản chi phí phát sinh, hạnh phúc gia đình bị ảnh hưởng nặng nề.

“Đi chơi tôi cũng muốn có niềm vui nho nhỏ mang về, bạn tư vấn hồ sơ ban đầu có tư vấn giải phụ truyền thông giá 300 triệu. Hôm sau, phía BTC nói giải Á hậu 3 là 800 triệu, nghĩa là tôi chỉ cần thêm 500 triệu nữa, vừa được giải Á hậu 3 vừa được cho luôn giải phụ kia…”, bá H cho biết.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022, Á hậu, Hoa hậu, mua bán giải, ban tổ chức, ban giám khảo, tố cáo mua ban giải
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 diễn ra ngày 26/4 tại Đà Nẵng

Trước đơn thư tố cáo của bà H, đại diện đơn vị tổ chức, ông Trung Hoàng - Giám đốc truyền thông Hãng truyền thông Topstar- xác nhận, bà H tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 và giành danh hiệu Á hậu 3.

Về vấn đề mua bán giải, ông Trung Hoàng phủ nhận và cho biết đó là hợp đồng miệng giữa bà H. và ông T.- Phó ban tổ chức cuộc thi.

“Hợp đồng đó là 1,1 tỷ đồng chứ không phải 800 triệu. Đó là hợp đồng dịch vụ: quần áo, trang điểm, truyền thông… Đây là hợp đồng miệng. H. tự chuyển tiền mỗi khi xong một dịch vụ. Sử dụng dịch vụ cao cấp hơn, ăn ngon hơn, muốn hình ảnh mình xuất hiện trực tiếp nhiều hơn… phải bỏ dịch vụ riêng. Khách sạn ở là khách sạn 5 sao mặt biển… Một bộ trang phục cũng không thể dùng cho cả 8 ngày”, ông Trung Hoàng nói.

Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022, Á hậu, Hoa hậu, mua bán giải, ban tổ chức, ban giám khảo, tố cáo mua ban giải
Trưởng Ban tổ chức Đặng Gia Bena và danh ca Ngọc Sơn

Trước đó, tối 26/4, Chung kết cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 chính thức diễn ra với màn tranh tài của 22 thí sinh đến từ nhiều vùng miền trên cả nước.

Đêm chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các câu hỏi đến từ ban giám khảo: Bà Đặng Gia Bena - Trưởng Ban giám khảo, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thúy, danh ca Ngọc Sơn, Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Lê Xuân Tâm.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu do Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cấp phép. Ngôi vị Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 thuộc về thí sinh Trần Thị Ái Loan.

Lê Ni (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm