Hồ Quỳnh Hương: Bỏ 50.000 USD làm clip tặng kèm CD

04/07/2009 14:36 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Trong buổi họp báo giới thiệu album Năng lượng tại TP.HCM (11/3/2009), Hồ Quỳnh Hương cho biết 2 tháng sau sẽ phát hành CD sang Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy vậy, đến nay đã gần 4 tháng, dự án vẫn chưa thể vượt biên giới đem nhạc Việt ra nước ngoài. TT&VH đã trò chuyện với Hồ Quỳnh Hương:

Ê-kíp Hàn Quốc sẽ thực hiện clip
 
* Vì sao mà Hương chưa thể ra mắt CD như dự kiến?
- Thật ra, ban đầu Hương dự định chỉ làm CD nhưng sau đó thì đổi ý muốn có thêm 1 clip tặng kèm, bởi mình quá mới mẻ đối với nơi lần đầu tiên phát hành đĩa nên cần thiết có clip để giới thiệu hình ảnh. Cũng chính vì đầu tư vào DVD clip này nên thời gian bị kéo dài. Thực hiện DVD này là một ê-kíp của Hàn Quốc mà đạo diễn chính là đạo diễn bộ phim mà Hương có tham gia. Clip này khoảng 10 phút và theo hợp đồng, giá của nó là 50.000 USD (bao gồm thực hiện và sáng tác bài hát), vì vậy Hương phải tìm đối tác tài trợ. Hiện nay một đơn vị Hàn Quốc tại Việt Nam là Blooming Tower Đà Nẵng đã nhận tài trợ cho việc thực hiện clip này. Clip này sẽ được quay cảnh tại Việt Nam và Thái Lan.

* Vậy thì bao giờ mới có thể hoàn thành?

- CD được thu âm tại công ty của Hương, có tăng cường thêm chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc và Hàn Quốc. Hiện nay, đĩa CD dự định phát hành ở Trung Quốc đã ra master còn đĩa phát hành ở Hàn Quốc thì sắp xong. Video clip thì dự kiến đến giữa tháng 7 mới tiến hành quay tại Việt Nam.

* Những bài hát trong CD sẽ phát hành ở Trung Quốc và Hàn Quốc, Hương sẽ hát bằng tiếng gì?

- Cấu tạo mỗi album gồm 12 bài hát trong đó gồm: 6 bài hát rất nổi tiếng ở bản địa (CD ở Hàn Quốc thì 6 bài nhạc Hàn hát bằng tiếng Hàn, CD ở Trung Quốc thì 6 bài nhạc Hoa hát bằng tiếng Hoa) cùng với 5 ca khúc chọn lọc nhạc Việt Nam (cũng hát bằng tiếng Hàn hoặc Hoa) và bài hát được dùng để quay clip. Bài hát này có tên là Untitile được được sáng tác bởi nhạc sĩ khá nổi tiếng tại Hàn Quốc hiện nay - nhạc sĩ Mr. Dick.
 
 
Tự bỏ chi phí cho việc phát hành
 
* Trước khi tiến hành dự án này Hương có nghiên cứu thị hiếu thị trường tại Hàn Quốc và Trung Quốc?

- Điều đó dĩ nhiên là phải có. Hương có một số cộng tác viên là những nhạc sĩ, những người am hiểu âm nhạc và văn hóa Trung Quốc hiện nay, một số nhà kinh doanh Trung Quốc nhưng yêu và khá rành rẽ âm nhạc. Ngoài ra, bản thân Hương cũng quen biết một số “bầu” làm ca nhạc qua những lần biểu diễn tại Hàn Quốc và Trung Quốc, họ cho mình rất nhiều ý kiến thiết thực. Mặt khác Hương cũng nhờ sự tham mưu giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam. Tất cả những kênh thông tin đó giúp Hương hiểu về thị trường mà mình sắp phát hành đĩa.

* Công tác quảng cáo cho việc phát hành đĩa dự định sẽ như thế nào?

- Trước tiên là mỗi nơi đều có tổ chức họp báo trước khi phát hành, quy mô thế nào thì tùy vào khả năng, nhưng chắc chắn là phải có. Ngoài ra cũng có những phương án như tham gia các chương trình truyền hình, trình chiếu clip trên truyền hình hoặc cũng có thể gởi clip tham dự chương trình MTV châu Á tại Hàn Quốc. Nói chung ngoài chuyện họp báo thì những phương án dự kiến này tùy tình hình mà áp dụng.

* Việc phát hành album tại Hàn Quốc và Trung Quốc hoàn toàn do Hồ Quỳnh Hương lo chi phí hay các đối tác cùng chia sẻ?

- Trước đây có những công ty họ nói sẽ bỏ tiền ra làm cho mình, nhưng đổi lại mình phải biểu diễn theo những kế hoạch đề nghị của họ và nếu như vậy, Hương phải sang Trung Quốc và Hàn Quốc trong một thời gian dài. Điều đó với Hương là không thể, bởi Hương còn có nhiều công việc của mình tại Việt Nam, cho nên phương án cuối cùng là Hương tự bỏ chi phí cho việc phát hành.
 
Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm