Hát Xoan, báu vật của vùng đất Tổ

24/11/2011 12:16 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Hôm nay, 24/11, hát Xoan Việt Nam chính thức có tên trên “bản đồ” Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới do UNESCO công nhận.

Nhân sự kiện trọng đại này, TT&VH Online mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm về hát Xoan, một loại hình nghệ thuật đã có từ thuở vua Hùng dựng nước.

Quê hương của hát Xoan ở tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Đây là loại hình nghệ thuật trình diễn gồm có nhạc, múa, thơ mang đậm nét tín ngưỡng của các cư dân sinh sống ở vùng đất Tổ. Có 3 hình thức hát Xoan: hát thờ cúng các Vua Hùng và thần thành hoàng làng, hát nghi lễ cầu mùa tốt tươi, cầu sức khỏe và hát lễ hội là hình thức để nam nữ hát trao duyên. Dù hiện tại chỉ còn 4 phường hát Xoan gốc, nhưng những năm gần đây nhờ sự quan tâm và vào cuộc của cả cộng đồng hát Xoan đã phục hưng và ngày nay đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, do UNESCO công nhận.

Mời bạn đọc cùng theo dõi một phóng sự về hát Xoan do Truyền hình TT&VH thực hiện. Phóng sự được thực hiện vào tối ngày 15/10 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Tại đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Viện Âm nhạc Việt Nam, Cục Di sản Văn hóa tổ chức Đêm hát Xoan Phú Thọ.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm