'Godzilla' mới sẽ phản ánh nỗi sợ hãi về thảm họa thiên nhiên và hạt nhân của con người

13/05/2014 11:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bom tấn Godzilla sẽ đưa con quái vật khổng lồ của Nhật Bản trở lại màn ảnh rộng. Đạo diễn Gareth Edwards khẳng định phim sẽ phản ánh chân thực nỗi sợ hãi về thảm họa thiên nhiên và hạt nhân của con người.

Godzilla, ông vua của những con quái vật sẽ trở lại trên màn ảnh rộng vào thứ Sáu tới nhờ hãng Warner Bros. Mặc dù Godzilla đã không xuất hiện trong một thời gian dài nhưng có một điều không thay đổi trong suốt 60 năm qua kể từ lần đầu tiên con quái vật này đặt chân lên Tokyo, "Godzilla đại diện cho nỗi sợ hãi của con người trong thế giới hiện đại".

Ken Watanabe và Sally Hawkins đóng vai hai nhà khoa học cố gắng ngăn chặn Godzilla và một loài quái vật khác

Năm 1954 tại studio Toho, bộ phim Gojira (Godzilla) nhanh chóng tạo nên cơn sốt đối với khán giả toàn thế giới. Nguồn gốc sự xuất hiện của Godzilla được cho rằng có liên quan đến việc quân đội Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki tháng 8/1945. Chất phóng xạ và vũ khí hạt nhân đã gây nên sự đột biến gen và tạo ra sinh vật này. Ngoài ra, thông qua hình tượng Godzilla, tác giả của Kaiju này cũng muốn nói đến sự tàn phá kinh hoàng của vũ khí hạt nhân.

Mặc dù thế giới đã trải qua thảm họa bom hạt nhân, đạo diễn Gareth Edwards tin rằng Godzilla luôn là một biểu tượng của thảm họa hạt nhân và phóng xạ. "Thảm họa hạt nhân xảy ra ở Fukushima do động đất và sóng thần là một trong những yếu tố và các nhà làm phim cần phải cân nhắc trong quá trình viết kịch bản".

Trong Godzilla phiên bản mới, vua của các loài quái vật được đánh thức trong một sự kiện lò phản ứng hạt nhân ở Nhật Bản, bị tấn công bởi những sinh vật bí ẩn. Con người cũng sẽ xuất hiện trong Godzilla, một kỹ sư đóng vai người hùng (Bryan Cranston) và con trai (Aaron Taylor-Johnson) tham gia cùng với nhà khoa học Nhật Bản (Ken Watanabe) để tìm cách ngăn chặn thảm họa hủy diệt đang di chuyển từ Thái Bình Dương đến Mỹ.

Nam diễn viên Byran Cranston góp mặt trong bộ phim mới nhất về Godzilla

Một khu vực rộng lớn thể hiện sự hủy diệt bởi Godzilla được các nhà làm phim kỳ vọng sẽ gợi lại ký ức về những thảm họa như vụ tấn công 11/9, cơn bão Katrina và sóng thần năm 2011. Hơn bao giờ hết, Warner Bros cùng Legendary Pictures muốn làm sống lại hình tượng Godzilla vốn đã nhận được sự chỉ trích khá nhiều của khán giả từ những tập phim trước đó.

Năm 1998, phiên bản Godzilla do hãng Tristar sản xuất đã không thể làm sống lại huyền thoại từng được mệnh danh là ông vua của những con quái vật. Bộ phim do Roland Emmerich đạo diễn có ngân sách lớn nhất trong tất cả những tựa phim có sự xuất hiện của Godzilla khác nhưng lại là một sự thất bại nặng nề.

Đó là điều mà các nhà làm phim ngày nay không hề muốn lặp lại. "Godzilla 2014 sẽ thể hiện một nỗi sợ rằng có một sức mạnh khủng khiếp luôn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người", nhà viết kịch bản Max Borenstein cho biết.

Nam diễn viên Watanabe nói rằng anh tham gia vào Godzilla bởi việc chiến đấu với quái vật là một điều thường thấy trong gia đình. Người vợ của Watanabe cũng từng xuất hiện với vai chính trong bộ phim về Godzilla năm 2001. "Đã 60 năm qua nhưng khán giả vẫn sẽ bị mê hoặc bởi sức hút đến từ Godzilla. Bởi nỗ sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên là điều mà con người không thể thay đổi", Watanabe chia sẻ.

Bộ phim Godzilla mới nhất sẽ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 16/5 tới

Đăng Nguyễn
Theo DailyNews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm