Giang Hồng Ngọc giành ngôi quán quân X-Factor 2014

20/10/2014 10:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ học trò của Hồ Ngọc Hà vượt qua 2 đối thủ còn lại với hơn 41, 82% số phiếu khán giả bình chọn và giành ngôi vị cao nhất tại X-Factor Việt mùa đầu tiên.

Đêm chung kết cuộc thi Nhân tố bí ẩn -The X-Factor 2014 diễn ra tối qua (19/10) tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, trực tiếp trên VTV3 – Đài THVN.

Vài giờ trước đêm chung kết, nam thí sinh Loki Bảo Long của đội Hồ Quỳnh Hương bỏ cuộc. Bố Loki Bảo Long gửi đơn đến ban tổ chức xin phép cho con trai bỏ thi chung kết vì gia đình anh đang trong hoàn cảnh đặc biệt, bản thân Bảo Long cũng đang nhập viện vì vấn đề sức khỏe. Gia đình nam thí sinh nhờ BTC gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, khán giả và lời cảm ơn sâu sắc vì những tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho con trai họ trong thời gian qua.

Theo đó, đêm chung kết với chủ đề Đỉnh vinh quang chỉ còn top 3 tranh tài, gồm hai nhóm nhạc nam: O Plus và F Band của đội Dương Khắc Linh và Giang Hồng Ngọc của đội Hồ Ngọc Hà. Đêm tranh tài qua hai lượt thử thách, lần đầu hát cùng huấn luyện viên, lần thứ hai tự trình diễn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Giang Hồng Ngọc đã có sự thể hiện xuất sắc trong đêm thi quyết định này. Cả hai tiết mục của cô đều được dàn dựng hoành tráng và diễn ra khá suôn sẻ.


Giang Hồng Ngọc giành ngôi quán quân X-Factor 2014. Ảnh BTC

Trong tiết mục đầu tiên, Giang Hồng Ngọc kết hợp cùng giám khảo Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Chơi vơi (Phương Uyên và Thiều Bảo Trang sáng tác). Ở tiết mục thứ hai, Giang Hồng Ngọc khiến khán giả lặng người đi với ca khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống (sáng tác Hoài An). Chính tiết mục này giúp cô ghi điểm và là thí sinh nhận được nhiều phiếu bình chọn từ khán giả nhất với hơn 41,82%. Và đúng như dự đoán của nhiều người, Giang Hồng Ngọc đã xuất sắc vượt qua hai nhóm F-Band và O Plus để trở thành quán quân chương trình Nhân tố bí ẩn (X-Factor) mùa đầu tiên.

Chiến thắng của cô được nhận xét là xứng đáng nhưng không quá bất ngờ. Với 8 năm kinh nghiệm ca hát trước khi tham gia X-Factor, từng ra vài sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ sinh năm 1989 luôn được các giám khảo khen ngợi ngay từ những vòng đầu cuộc thi đến nay.

2 nhóm nhạc nam còn lại, các chàng trai F-Band và giám khảo Dương Khắc Linh mang đến một ca khúc khá thú vị mang tên Em bị ghiền smartphone và bản mash-up Họa mi hót trong mưa - Tiếng hót chim đa đa - Con chim non - Sao em nỡ vội lấy chồng - Ngẫu hứng sông Hồng - Không thể và có thể.

Nhóm F-Band, trong phần kết hợp cùng giám khảo Dương Khắc Linh với ca khúc Niềm tin phía trước và ca khúc Flying without wings thể hiện lời tri ân dành cho khán giả.

Đêm chung kết còn mang đến nhiều tiết mục đặc sắc từ khách mời như nữ giám khảo Hồ Quỳnh Hương, Đàm Vĩnh Hưng...

H.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm