Giám khảo 'ác' Simon Cowell: Thi âm nhạc truyền hình - phải đổi mới bằng mọi giá

29/09/2013 08:38 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Sản xuất và làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc truyền hình nổi nhất trong hơn 1 thập kỷ qua, Cowell kiên trì vào vai ác - không ngần ngại chê bai thí sinh thậm tệ. Ông vừa có cuộc phỏng vấn gây chú ý trên tạp chí Time.

Hiện nay ông bầu khét tiếng của ngành công nghiệp âm nhạc đang là giám khảo của cuộc X Factor Mỹ mùa thứ 3. Phiên bản gốc của cuộc thi là của Anh, do chính ông sáng lập.

 X-Factor cũng phải thay đổi

* Ông có soạn trước các câu nói hài hước để nói khi trong chương trình?

- Không, nhưng tôi biết có những người đã làm thế. Một thí sinh còn soạn trước những câu hài hước và tôi nhớ là anh ta đã tuyệt vọng lật cuốn sổ để tìm câu gì đó vui vui, nhưng thực sự là chẳng vui chút nào. Thật là đau đớn.

* Ở Mỹ, có 3 cuộc thi ca nhạc truyền hình lớn, gồm X Factor, American Idol và The Voice. Sao nhiều vậy nhỉ?

- Đúng là quá nhiều. Nếu đếm các chương trình trên truyền hình cáp và truyền hình quảng bá. Ý tôi là, chúng tôi biết trước điều này. Sẽ chẳng ai cho phép chỉ có mỗi một cuộc thi. Vấn đề là, nhiều nhà sản xuất đang làm một chương trình, nếu thấy không ăn khách nữa thì chuyển qua chương trình khác, nhưng họ đưa nhiều yếu tố trong chương trình cũ vào chương trình mới và hai chương trình lại tương tự nhau.

Tôi làm chủ một hãng đĩa đã 30 năm rồi và thứ duy nhất tôi học được là những vòng quay. Mọi thứ đều đi theo một vòng quay. Nếu cái gì bão hòa thì phải tạm dừng, đợi một thời gian và trở lại với điều gì đó mới mẻ.

Simon Cowell là nỗi kinh hoàng của không ít thí sinh nhưng cũng đứng sau thành công của nhiều ngôi sao, trong đó có nhóm nhạc One Direction.

* Điều đó có nghĩa ông đã có ý tưởng về một chương trình mới thay cho X Factor?

- Câu hỏi hay đấy. Chúng tôi đã có kế hoạch, nhưng hiện tại tôi sẽ không tiết lộ vì phải giữ kín ý tưởng. Nhưng điều thú vị là chương trình mới sẽ được tổ chức ở Pháp và Ý trước khi đến Anh và Mỹ, vì thế chúng tôi có thể thử nghiệm cách làm mới. Chương trình này sẽ mang nhiều chất châu Âu hơn những chương trình trước đây.

Nhưng song song với ý tưởng mới, bạn phải đổi mới chính chương trình hiện tại sao cho nó không lặp lại năm ngoái.

* Thế ông định đổi mới X Factor năm nay như thế nào?

- Trong cuộc thi ở Hà Lan, chúng tôi thử cách này: từ 200 thí sinh chúng tôi chọn ra 40 người, họ “chiến” với nhau để giành ghế. Ngồi được vào ghế thì mới được hát. Chúng tôi quay phim trước mặt 3.500 khán giả. Khi một thí sinh bị đá ra khỏi ghế, khán giả đã làm loạn lên.

* Đổi mới kiểu đó có thành công không?

- Tôi thấy ý tưởng đó cực kỳ thông minh. Trên truyền hình Mỹ không hề có. Loại bỏ những kẻ yếu bằng cách nhanh nhất có thể. Vui đấy chứ.

 Khán giả bội thực thi ca hát truyền hình

* Từ hồi ông rời American Idol, tỷ suất người xem của chương trình này cũng giảm đi trông thấy, ông nghĩ sao?

- Chương trình không đi xuống. Chúng tôi đã thảo luận điều này trước đây. Có một sự quá tải đối với khán giả khi có quá nhiều chương trình. May mắn khi chúng ta còn có America’s Got Talent vì đó là một chương trình tạp kỹ có tính cạnh tranh cao. Tôi chỉ làm các cuộc thi âm nhạc, thế mới rắc rối.

* Cách làm giám khảo của ông thay đổi như thế nào sau nhiều năm?

- Giờ tôi thấy mấy vụ thử giọng tệ hại rất buồn cười. Có những người thực sự điếc nhạc nhưng cứ nghĩ mình sẽ là Mariah Carey tiếp theo. Đáng ra tôi không nên cười nhưng ý nghĩ đó cứ làm tôi cười phá lên.

* Ông đang chú ý đến ai trong âm nhạc gần đây?

- Bài hát mới của Katy Perry (Roar) thật xuất sắc. Đó là kiểu bài hát mà nhà sản xuất nào cũng tóm lấy vì biết nó sẽ là một “hit” lớn. Miley Cyrus gần đây cũng thật thú vị. Tôi nghĩ con bé thông minh đấy. Trong mắt nó có thép. Nó biết nó đang làm gì.

Mi Ly (theo Time)
Thể thao & Văn hóa

Simon Cowell sinh năm 1959, là nhà sản xuất âm nhạc quyền lực và giám khảo các cuộc thi ở cả Anh và Mỹ: Pop Idol, The X Factor, Britain's Got Talent American Idol. Ông nổi tiếng với các lời chê bai nặng nề, thậm chí lăng mạ thí sinh nhưng cũng chính là giám khảo để lại dấu ấn sâu đậm nhất.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm