Giải Quả cầu vàng trước giờ G: Thiếu vắng phim nổi bật

11/01/2015 08:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng mai (12/1, theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Quả cầu vàng, sự kiện điện ảnh chính đầu tiên trong mùa trao giải thường niên ở Hollywood, sẽ được tổ chức tại Khách sạn Beverly Hilton.

Năm nay điểm gây chú ‎ý lớn nhất là không có tác phẩm điện ảnh nào nổi bật hẳn. Cái tên sáng giá nhất, được nhắc tới nhiều nhất là Birdman.

Các phim đề cử đồng đều nhau

Trong phim Birdman, Michael Keaton lột tả chân dung một nam diễn viên điện ảnh thất thế đang cố gắng gây dựng sự nghiệp trên sân khấu. Phim giành được 7 đề cử giải Quả cầu vàng, trong đó có các hạng mục Phim ca nhạc/hài hay nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Michael Keaton), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Edward Norton), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Emma Stone) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Alejandro Gonzalez Inarritu).

Theo sát Birdman là bộ phim chính kịch Boyhood, kể về 12 năm cuộc đời của một cậu bé, và phim gay cấn The Imitation Game do nam tài tử Anh Benedict Cumberbatch thủ diễn chính. Cả 2 phim này đều được 5 đề cử.  

Không giống giải Oscar, hạng mục Phim hay nhất của giải Quả cầu vàng được chia thành 2 thể loại là Phim ca nhạc/hài và Phim chính kịch. Đứng đầu danh sách đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất là Boyhood của đạo diễn Richard Linklater. Ở hạng mục này, phim Boywood sẽ tranh giải với 4 đối thủ khác là Foxcatcher, The Imitation Game, SelmaThe Theory of Everything.

Các phim được bàn tán nhiều nhất năm nay đều dàn dựng theo những câu chuyện có thực. Cụ thể, 4 trong số 5 phim được đề cử ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất đã kể về những nhân vật có thực ngoài đời, như nhà vật lý Stephen Hawking, nhà toán học Anh Alan Turing và mục sư, nhà hoạt động dân quyền người Mỹ Martin Luther King Jr.

Nhiều nhà phê bình cho rằng danh sách đề cử năm nay không có tác phẩm nào nổi trội hẳn như các năm trước. Chẳng hạn như năm 2012, phim The Artist đã “rinh” được nhiều giải thưởng quan trọng, trước khi giành chiến thắng tại lễ trảo giải Oscar.

Cảnh trong Birdman, phim dẫn đầu danh sách đề cử giải Quả cầu vàng năm nay với 7 đề cử

Cuộc ganh đua giữa các diễn viên

“Các bộ phim năm nay đồng đều nhau. Sự khác biệt chỉ nằm trong nhóm các diễn viên, tại cuộc đua ở hạng mục diễn xuất. Họ đều có những màn diễn xuất chúng nhất trong sự nghiệp” - Tom Nunan thuộc trường Sân khấu, Điện ảnh và Truyền hình UCLA, cho biết.

Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong dòng phim Ca nhạc/Hài, Keaton sẽ đua tranh với Ralph Fiennes (phim The Grand Budapest Hotel), Bill Murray (St. Vincent), Joaquin Phoenix (Inherent Vice) và Christoph Waltz (Big Eyes).

Trong khi đó, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Ca nhạc/Hài là cuộc đua tranh giữa Amy Adams (Big Eyes), Emily Blunt (Into the Woods), Helen Mirren (The 100-Foot Journey), diễn viên “nhí” Quvenzhane Wallis (Annie) và nữ diễn viên cựu trào Julianne Moore (Maps to the Stars).

Trong số các gương mặt đua giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim chính kịch, đáng chú ý là Cumberbatch với chân dung người hùng giải mật mã Turing trong phim The Imitation Game. Gương mặt khác là Eddie Redmayne với chân dung Hawking trong phim The Theory of Everything. Bên cạnh đó, diễn viên hài Mỹ Steve Carell cũng gây ấn tượng mạnh với màn diễn nghiêm túc hiếm có trong sự nghiệp của ông với phim Foxcatcher.

Cuộc đua ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất cũng gay cấn không kém với màn so tài của Wes Anderson (phim The Grand Budapest Hotel); Ava Duvernay (Selma); David Fincher (Gone Girl); Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman) và Richard Linklater (Boyhood).

Ở hạng mục Phim truyền hình, phim Fargo được 5 đề cử. Bộ phim này sẽ tranh giải cùng phim The Missing; The Normal Heart; Olive KitteridgeTrue Detective.

Giải thưởng với sức ảnh hưởng lớn

Giải Quả cầu vàng do khoảng 100 thành viên của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood xét chọn. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, 2 diễn viên hài Tina Fey và Amy Poehler đảm nhận công việc dẫn chương trình lễ trao giải Quả cầu vàng. Mặc dù không thanh thế bằng giải Oscar của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - với các giải thưởng được xét chọn qua sự bỏ phiếu của khoảng 6.000 thành viên - Quả cầu vàng vẫn tạo sức ảnh hưởng lớn tới những bộ phim được đề cử và đoạt giải.

Thông thường không khí lễ trao giải Quả cầu vàng thoải mái hơn lễ trao giải Oscar và khán giả được đãi rượu miễn phí. “Lễ trao giải Quả cầu vàng giống một chương trình truyền hình mang tính giải trí, khác hẳn với không khí nặng nề của giải Oscar” - Robert Thompson, Giáo sư về văn hóa đại chúng thuộc trường Đại học Syracuse, đánh giá.


Việt Lâm (lược dịch)

Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm