Gia đình tranh giành tài sản của ngôi sao quá cố Robin Williams

03/02/2015 11:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vợ và các con riêng của Robin Williams vừa phải dắt nhau ra tòa, khi không thể đạt được thỏa thuận phân chia khối tài sản của diễn viên hài quá cố.

Trong bộ hồ sơ nộp lên tòa án San Francisco hồi tháng 12/2014, người vợ thứ 3 của cố nghệ sĩ là bà Susan Williams, cáo buộc các con riêng của chồng đã lấy đi một số đồ đạc khi chưa được sự đồng ý của bà. Susan cũng yêu cầu tòa loại căn nhà mà bà từng sống cùng Williams ở Tiburon, California, ra khỏi danh sách các tài sản thừa kế mà các con riêng có thể được hưởng.

Về phía mình, các con của cố nghệ sĩ, gồm Zachary, Zelda và Cody, cho rằng bà Susan Williams đã "khoét sâu vào vết thương khủng khiếp" bằng cách thay đổi các thỏa thuận trước kia. Họ nói rằng bà đã "cướp đi" một số trang phục và vật dụng cá nhân khác của cha đẻ. "Những người con trong nhà Williams cảm thấy rất đau buồn khi bên nguyên đã có hành động chống lại mong muốn của Williams, khi phản đối kế hoạch phân chia tài sản mà ông đã hoạch định rất cẩn thận" - luật sư đại diện các con Williams cho biết.

James Wagstaffe, một luật sư của Susan Williams, tuyên bố hôm thứ Hai rằng thân chủ của ông chỉ muốn giải thích rõ một số thuật ngữ nhất định trong di chúc của chồng tại tòa án. "Đây không phải là điều gì tệ hại" - ông nói - "Tôi không cho rằng điều này sẽ dẫn đến một cuộc tranh cãi căng thẳng trong tương lai."


Susan Williams, Robin Williams và Zelda Williams (từ trái sang)

Williams qua đời tại nhà riêng Tiburon hồi tháng 8 năm ngoái. Kết luận của cơ quan điều tra cho thấy đây là một vụ tự tử. Nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết là bị ngạt do treo cổ.

Theo hồ sơ tòa án, Williams đã để lại gia sản của ông cho một quỹ tín thác và quỹ này sẽ chăm lo cho đời sống của 3 đứa con. Gần đây di chúc đã được cập nhật, với các điều khoản nói rằng một phần gia sản của ông sẽ để lại cho bà Susan. Cụ thể, bà Susan sẽ được hưởng căn nhà ở Tiburon, toàn bộ tài sản bên trong, bên cạnh khoản tiền đủ để sống cả đời.

Hiện các tranh cãi chính chủ yếu xoay quanh việc phân chia các kỷ vật và giải thưởng của Williams. Chúng gồm những bức ảnh, xe đạp, đồ hóa thạch, đồ chơi... và các bức tượng, kỷ vật ông nhận được qua nhiều kỳ trao giải. Sinh thời, Williams đã giành được 1 giải Oscar với phim Good Will Hunting, 6 giải Quả cầu vàng, 2 giải Emmy và 5 giải Grammy.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm