Diễn viên Cynthia Nixon sẽ tranh cử: Thống đốc đặc biệt trong lịch sử New York?

22/03/2018 07:53 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cynthia Nixon (51 tuổi), ngôi sao của loạt phim truyền hình ăn khách Sex and the City, vừa thông báo sẽ tham gia tranh cử Thống đốc bang New York. Và, lập tức, người ta nhắc tới giới tính của cô.

1. Đơn giản, bởi nếu chiến thắng, Nixon sẽ trở thành nữ Thống đốc đầu tiên công khai là người đồng tính trong lịch sử bang New York.

Trong video tuyên bố tham gia tranh cử Thống đốc bang New York của mình, Nixon nói: "Tôi yêu New York. Tôi không bao giờ muốn sống ở bất cứ nơi nào khác, nhưng có điều gì đó phải thay đổi. Chúng ta muốn Chính phủ phải nghĩ lại về vấn đề chăm sóc sức khỏe, việc bỏ tù người dân và sửa chữa hệ thống tầu điện ngầm đang hư hỏng... Chúng ta đang quá mệt mỏi với những chính trị gia quan tâm tới quyền lực và tiếng tăm hơn là làm việc vì người dân...".

Chú thích ảnh
Cynthia Nixon quyết định tham gia tranh cử Thống đốc bang New York

Thực tế, Nixon đã đấu tranh cho chất lượng giáo dục tốt hơn ở New York trong suốt thời gian dài qua. Cô nói tiếp: “Tôi tự hào là một sinh viên của trường công và càng tự hào hơn khi giờ đây là cha mẹ của những đứa con học trường công. Tôi đã được trao những cơ hội mà tôi cho rằng hầu hết trẻ em New York ngày nay không nhận được."

"Những nhà lãnh đạo của chúng ta đang khiến chúng ta thất vọng. New York là một bang bất bình đẳng nhất đất nước, với nhiều người quá giàu và nhiều người quá nghèo" – Nixon khẳng định

Trong vòng 18 phút sau khi đăng tải video tranh cử Thống đốc bang New York hôm 20/3, Nixon đã trở thành đề tài bàn luận số 1 trên trang Twitter ở New York và sau đó là khắp nước Mỹ. Video của cô đã nhận được hơn 1 triệu lượt truy cập trên Twitter vào tối hôm đó.

Nixon là một diễn viên nổi tiếng, từng đoạt giải Tony và giải Emmy. Song cô được biết đến nhiều nhất với vai Miranda Hobbes trong loạt phim Sex and the City, và là nhà hoạt động tích cực vì các quyền của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) ở Mỹ, đặc biệt là hôn nhân đồng giới.

Tuy nổi tiếng nhưng Nixon chỉ muốn sống như một người bình thường. Cô thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở New York và muốn 3 đứa con được giáo dục trong các trường công. Christine Marinoni, người vợ cùng giới của Nixon, cũng là người nhiệt thành ủng hộ giáo dục trong các trường công và đó chính là yếu tố đưa hai người đến với nhau.

Trước khi công khai yêu và kết hôn Christine hồi năm 2012, Nixon từng sống với Danny Mozes, một người bạn học cùng trung học. Họ chia tay nhau hồi năm 2003 và có hai con, gồm Charles và Samantha.

Nixon là người không muốn sống trong ràng buộc hôn nhân, đó là lý do cô sống với Mozes trong suốt 15 năm mà không kết hôn. Tuy nhiên Nixon đã thay đổi hẳn quan niệm kể từ khi gặp Christine.

“Trước Christine tôi chưa từng hẹn hò hoặc hôn một người phụ nữ nào. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò nhau" – Nixon cho biết.

Chú thích ảnh
Cynthia Nixon và người vợ đồng giới Christine

2. Vai diễn thành công mới đây nhất của Nixon là chân dung nhà thơ Mỹ sống ẩn dật Emily Dickinson trong phim điện ảnh A Quiet Passion của nhà làm phim Anh Terence Davies. Xem Nixon diễn, khán giả cảm nhận được bất công và nỗi cô đơn của người phụ nữ giữa thế kỷ 19, người phải vật lộn để tìm được chỗ đứng mà không nhận được bất cứ sự khuyến khích, ghi nhận hay ủng hộ nào.

Và, khi Nixon hóa thân vào nhân vật này, khán giả càng thấy rõ tài năng diễn xuất của cô và hiểu được tại sao cô đã giành được những giải thưởng danh giá về diễn xuất.

Sau khi ra mắt làng truyền hình hồi năm 1979, ở tuổi 12, Nixon nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên vào năm sau đó với phim Little Darlings. Nixon bắt đầu xuất hiện trên sân khấu Broadway năm 14 tuổi, với vở The Philadelphia Story. Ở tuổi vị thành niên, trong khi vẫn theo học trung học, Nixon đã tham gia diễn xuất trong 2 vở kịch đều do Mike Nichols đạo diễn, tại sân khấu Broadway.

Từ một ngôi sao "nhí", Nixon đã có bước chuyển dịch thành công trong chặng đường sự nghiệp tiếp sau của mình. Người mẹ quá cố của Nixon, bà Anne Knoll Nixon là một nhà điều hành truyền hình kiêm nhà biên kịch. Bà trở thành người thầy trợ giúp Nixon trong diễn xuất.

Từ nhỏ, Nixon đã sống thiếu tình cảm và sự chăm sóc của người cha. Ông Walter, một nhà báo đài phát thanh (qua đời hồi năm 1998) đã rời bỏ mẹ con Nixon khi cô mới 6 tuổi.

"Cha tôi là người rất rắc rối. Tôi nghĩ ông là người mắc chứng trầm cảm. Tôi gần ông khi bên ông chẳng còn ai. Nhưng thực sự mà nói tôi không thể hiểu ông và ông cũng chẳng hiểu tôi" – Nixon nói về người cha đã khuất của mình.

Sinh trưởng trong một gia đình không êm ả, nhưng Nixon tự đánh giá mình là người rất ngoan ngoãn chứ không nổi loạn. "Đôi khi tôi cũng thấy thất vọng với bản tính ngoan ngoãn của mình song như vậy không có nghĩa là con người tôi không thú vị" – Nixon cười và nói.

Gần nhất, năm 2017, Nixon đoạt giải Tony thứ 2 với vai diễn trong vở kịch The Littel Foxes trên sân khấu Broadway.
'Sex and the City' lại lên sóng sau 7 tháng tạm ngưng

'Sex and the City' lại lên sóng sau 7 tháng tạm ngưng

Tập 1 bộ phim truyền hình nổi tiếng của Mỹ 'Sex and the City' đã chính thức lên sóng VTV2 vào 1/8 sau một thời gian dài ngừng phát sóng.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm