Di sản Vua pop không ngừng sinh lãi

23/06/2014 06:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Michael Jackson qua đời đã 5 năm, song sự nghiệp của ông lại sống động và sinh lãi hơn hẳn so với nhiều thập kỷ trước.

Vẫn kiếm hàng trăm triệu đô la

Tháng trước, Jackson đã tái xuất trong một chương trình ở Las Vegas nhờ công nghệ hologram. Album mới của ông từng chiếm vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng Billboard, trong khi màn diễn được công ty Cirque du Soleil dàn dựng theo nhiều ca khúc của ông đã thực hiện được gần 500 buổi diễn trên khắp thế giới. Kết quả là kể từ khi Vua pop qua đời hồi năm 2009, đến nay Tổ chức quản lý di sản Jackson đã thu về được hơn 600 triệu USD.

Một phần từ khoản thu nhập này được trích ra để hỗ trợ cho 3 đứa con của Jackson là Prince (17 tuổi), Paris (16 tuổi) và Blanket (12 tuổi). Theo phân tích của AP, một khoản tiền lớn đã được chi ra để xóa số nợ kếch xù mà Vua pop để lại. Tiền cũng được rót cho các hoạt động của Tổ chức quản lý di sản Jackson.

Các con của Vua pop vẫn luôn có một cuộc sống thoải mái và ổn định kể từ sau khi cha chúng qua đời.

5 năm qua, cuộc sống của các con Jackson đã có nhiều thay đổi kể từ khi cha chúng qua đời. Đã qua cái thời mà Jackson dạy các con mình về lòng bác ái, tổ chức những bữa tiệc hoành tráng mừng sinh nhật và cẩn trọng đeo mặt nạ cho chúng để tránh khỏi sự săm soi của báo giới. Tuy nhiên dù đã khuất, ông vẫn có thể chu cấp tiền nuôi con.

Từ năm 2012, mẹ và các con của Vua pop đã được cung cấp gần 20 triệu USD và theo báo cáo của tòa án, từ tháng 6/2009 các khoản chi cho gia đình cũng tăng đều hàng năm.

Con cái là ưu tiên hàng đầu

Khi còn trẻ Jackson luôn khao khát thành công. Tuy nhiên trong những năm sau này, ưu tiên hàng đầu của ông lại là con cái. 3 đứa con là một phần lớn trong di sản của ông và các tác phẩm âm nhạc cùng sản phẩm kinh doanh mà ông để lại đã giúp đảm bảo cho chúng có một cuộc sống thoải mái.

Các con Jackson hiện sống cùng bà nội trong một dinh thự thuộc Calabasas, khu vực sinh sống của nhiều nhân vật danh tiếng như gia đình Kardashian và Britney Spears. Tổ chức quản lý di sản Jackson vẫn cung cấp tiền cho các con Vua pop học trường tư, thuê gia sư, đầu bếp, an ninh và đi nghỉ, đảm bảo tất cả có một cuộc sống ổn định như cha chúng mong muốn.

“Ưu tiên số một của Jackson là các con, chứ không phải danh tiếng hay sự giàu có. Ông muốn chúng được giáo dục tốt nhất, muốn chúng hiểu đời”  - theo ông Tom Mesereau, luật sư từng bào chữa thành công cho Vua pop trước những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em và hiện vẫn gắn bó với gia đình Jackson.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm