Đêm nhạc 'Bài ca thống nhất' - bức tranh đẹp về một thời hào hùng của dân tộc

07/04/2015 21:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nhạc Bài ca thống nhất - bức tranh đẹp phác họa về một thời hào hùng của dân tộc bằng những tác phẩm đã sống cùng năm tháng, sẽ được các nghệ sĩ Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam thể hiện tối 17/4, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Chương trình là khúc tri ân đồng bào, đồng chí đã hy sinh anh dũng trong những năm tháng kháng chiến cứu nước đầy cam go, ác liệt. Những nhạc phẩm nổi tiếng, từng đi vào tâm hồn của bao thế hệ người dân Việt Nam, làm xao động hàng triệu trái tim sẽ được thể hiện như: Câu hò bên bến Hiền Lương (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), Bài ca hy vọng (nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý), Tình ca (nhạc sĩ Hoàng Việt), Bước chân trên dải Trường Sơn (nhạc sĩ Vũ Trọng Hối)…

Điều đặc biệt của Bài ca thống nhất là sẽ xâu chuỗi đêm nhạc thành một phân khúc lịch sử của dân tộc, tái hiện lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng, đau thương và đẹp đẽ vô cùng. Chương trình gồm 3 phần: Về Hiền Lương, Đường giải phóng, Giải phóng miền Nam.


Ca sĩ Thái Bảo biểu diễn trong chương trình

Mở đầu chương trình là hình ảnh về Hiền Lương - chiếc cầu mang trong mình ý nghĩa như Chiếc cầu thống nhất đất nước. Hàng năm, cứ đến ngày hội thống nhất non sông, người dân từ khắp mọi miền đất nước đổ về đây mong muốn tìm về không gian lịch sử năm xưa. Để có không gian đó, vùng đất này phải trải qua hơn 20 năm dưới bom đạn và sự chia cách. Những câu chuyện ở giới tuyến mãi kể về khát vọng thống nhất non sông, cho ngày đoàn viên.

Tiếp theo là những hình ảnh về những ngày “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”. Những ca khúc như: Giữ biển trời Quảng Bình – Vĩnh Linh, Tiếng hát trên đường quê hương, Bão nổi lên rồi, Tiến về Sài Gòn, Bài ca thống nhất… với sự thể hiện của hai nghệ sĩ ưu tú Đức Long, Thái Bảo và các ca sĩ Trung Anh, Phương Mai, Phương Thảo, Tố Nga…

Đêm nhạc do Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ và Đoàn nghệ thuật Phương Đông phối hợp tổ chức sẽ là một không gian âm nhạc lý tưởng dành cho những người yêu nhạc Hà thành.

PV - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm