David Lynch 'kêu cứu' phim nghệ thuật

14/12/2014 06:39 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn David Lynch cho rằng nền điện ảnh đang trong thời kỳ buồn thảm, bởi rất nhiều rạp chiếu phim nghệ thuật đã đóng cửa và các ý tưởng điện ảnh hay cuối cùng lại phát triển cho phim truyền hình.

Lynch, người từng gây tiếng vang với những bộ phim như Blue Velvet Mulholland Drive, nói một cách bi quan rằng "dòng phim nghệ thuật mới chính là truyền hình cáp". "Nền kinh doanh điện ảnh đã thay đổi. Hiện giờ các liên hoan phim là nơi duy nhất để các nhà làm phim giới thiệu phim của họ" - ông nói.



Lynch đã đưa ra các tuyên bố trên tại buổi khai mạc triển lãm tranh của ông tại Viện Nghệ thuật Hiện đại Middlesbrough. Ông là một trong những đạo diễn nổi tiếng đầu tiên chuyển sang làm phim truyền hình từ những năm 1990, với phim loạt phim được sùng bái Twin Peaks.

Bộ phim nhựa gần đây nhất của Lynch là Inland Empire, được phát hành hồi năm 2006. Từ đó đến nay ông không làm phim nhựa vì lý do “cạn ý tưởng”.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm