'Đập cánh giữa không trung' đoạt giải bên lề LHP Venice: Giải bên lề nhưng sức lan tỏa lớn

07/09/2014 07:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về cô gái vị thành niên mang thai của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp được coi là “sự bổ sung đặc biệt” cho diện mạo điện ảnh Đông Nam Á. Đó là nhận xét của LHP Toronto, nơi phim sắp được chiếu.

Còn ở LHP Venice, rạng sáng 6/9, Đập cánh giữa không trung giành giải Phim hay nhất tại “Tuần phê bình phim quốc tế Venice”, một giải bên lề dành riêng cho các bộ phim điện ảnh đầu tay. Thông tin được các báo lớn của Việt Nam đăng tải sáng 6/9 và được chia sẻ qua mạng xã hội làm nức lòng khán giả yêu điện ảnh Việt.

Sau khi chiếu tại LHP Venice từ 1 đến 3/9, Đập cánh giữa không trung sẽ tiếp tục được chiếu tại LHP Toronto vào các ngày 5, 6 và 13/9.

Nhạy cảm, nhục cảm và thẳng thắn

Đập cánh giữa không trung kể về cô gái 17 tuổi tên Huyền (Thùy Anh đóng). Huyền có bạn trai là Tùng, 18 tuổi, Huyền. Cả hai đều xa quê, sống tại Hà Nội trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vì quan hệ buông thả, Tùng khiến Huyền mang thai ngoài ý muốn. Họ không muốn giữ lại đứa bé nhưng cũng không đủ tiền để phá thai.

Khi khoản tiền dành dụm của mình bị Tùng lấy cắp để trả nợ thua chọi gà, Huyền rơi vào tuyệt vọng. Cô nghe lời người bạn thân duy nhất tên Linh, một người đồng tính (Thanh Duy), bán thân xác cho một khách hàng đàn ông tên Hoàng (Trần Bảo Sơn) có ham muốn với phụ nữ mang thai. Nhưng bước ngoặt này đưa Huyền đến với trải nghiệm mới, không hẳn là đau khổ như cô nghĩ ban đầu. Dục vọng ẩn sâu trong tình yêu thuần khiết là một thông điệp của phim.

Mối quan hệ giữa Huyền và Hoàng là một điểm nhấn của phim, khi người đàn ông trung niên giàu có quan tâm đến tâm hồn của cô gái trẻ túng quẫn nhiều hơn là thân xác của cô. Diễn viên 19 tuổi Thùy Anh (từng đóng phim truyền hình Bộ tứ 10A8 cũng do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn) gây bất ngờ với vai diễn táo bạo trong phim.

Từ trailer, bộ phim hiện lên với những cảnh quay đơn giản kéo dài nhưng hành động, lời thoại lại ngắn và nhanh. Các góc máy đều rất đặc biệt, như người xem cùng nhà làm phim “nhìn cuộc đời qua một cửa sổ và chứng kiến mọi diễn biến từ góc nhìn đó”.

Trang web điện ảnh uy tín Hollywood Reporter (Mỹ) nhận xét bộ phim là “sự phản ánh đầy nhạy cảm, nhục cảm và thẳng thắn đáng ngạc nhiên về tình dục và tuổi vị thành niên ở Việt Nam”.

Diễn viên Thùy Anh vào vai chính trong Đập cánh giữa không trung.

Dập tắt những chỉ trích vội vàng về cảnh nóng?

Cách đây hơn 10 ngày, các trang báo mạng Việt Nam đưa tin Đập cánh giữa không trung (Flapping in the Middle of Nowhere) vấp phải những lời chỉ trích vội vàng khi bị buộc cắt bỏ một số cảnh nóng bị cho là “phản cảm”.

Vào thời điểm đó, nội dung phim chưa được tiết lộ, diễn biến các cảnh nóng vẫn chưa rõ ràng để phán xét nhưng nhiều độc giả, dù chưa hề xem phim, đã vội kết luận nhà làm phim cố tình câu khách bằng cảnh nóng. Đạo diễn cũng phải tiến hành “phẫu thuật” để phim được duyệt.

Nhưng khi phim tham dự liên hoan phim quốc tế lớn như Venice và Toronto, Đập cánh giữa không trung được giới phê bình quốc tế nhìn nhận công bằng. Phim vẫn được nhận xét là gây sốc nhưng không rẻ tiền mà mang giá trị nghệ thuật. Còn khán giả Việt Nam chỉ có thể tự đánh giá khi phim ra rạp vào tháng 11 tới.

Không thể không nhắc lại một tiền lệ, truyền thông và các liên hoan phim phương Tây luôn hứng thú với những phim mang tiếng “bị cấm chiếu” hay “bị cắt bỏ” ở các nước châu Á. Đập cánh giữa không trung không phải là ngoại lệ. Bài viết khen ngợi bộ phim trên Hollywood Reporter không quên nhắc đến việc phim thể hiện một hình nghèo khổ, bấp bênh và chơi vơi của Việt Nam như vậy mà vẫn qua được hàng rào kiểm duyệt.

Hollywood Reporter cho rằng bộ phim phản ánh xã hội Việt Nam đương đại với những biểu hiện đậm chất đời thường như: chọi gà ăn tiền, những ngôi nhà chật chội san sát đường ray tàu hỏa, phòng khám phụ khoa phô bày sự riêng tư, những nữ sinh đổi tình lấy điểm từ thầy giáo...

Đồng thời, bài giới thiệu của LHP Toronto cũng dành lời khen cho nữ đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: “Ngay từ cảnh quay đầu tiên, Nguyễn đã thể hiện mình như một nhà làm phim có cái nhìn thanh lịch và khác thường. Bộ phim của cô đầy ắp những hình ảnh bắt mắt vừa là những phép ẩn dụ vừa là công cụ kể chuyện đắc lực”.

Trang Nowtoronto cũng so sánh mối quan hệ giữa Hoàng và Huyền tương tự như mối quan hệ giữa nhân vật nam giàu có do Richard Gere đóng và cô gái điếm do Julia Roberts đóng trong phim tình cảm nổi tiếng Pretty Woman.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm