Đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại gây sốt với bộ phim mới

15/12/2009 08:00 GMT+7 | Phim

(TT&VH Online) - Vụ án ba phát súng là bộ phim vừa mới ra mắt của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau 3 năm không làm phim, đạo diễn Trương đã trở lại với thể loại phim hài cổ trang. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Trương dựng phim hài.

Sau 4 ngày công chiếu (từ ngày 11/12), Vụ án ba phát súng đã đem về hơn 1 tỷ NDT doanh thu từ phòng vé. Đây từng là con số doạnh thu mơ ước của đạo diễn Từ Khắc khi dựng phim Phụ nữ không xấu, nhưng lại không phải là con số đáng ngạc nhiên với Trương Nghệ Mưu bởi tác phẩm điện ảnh của ông lúc nào cũng ăn khách.

Làm phim hài không đơn giản

Sau Olympic Bắc Kinh 2008, đạo diễn Trương Nghệ Mưu bắt đầu tìm một kịch bản cho bộ phim mới của mình. Ông muốn thay đổi, muốn mang đến
Đạo diễn Trương Nghệ Mưu
một điều mới mẻ cho khán giả vì thế đạo diễn Trương quyết định lần này mình sẽ làm phim hài, thể loại mà ông chưa một lần thử sức. Đạo diễn Trương cho biết: “Làm người khác cười không khó, nhưng để họ cười một cách thoải mái, cười một cách trí tuệ lại thật không dễ dàng. Tôi dựa vào các chương trình đón tết, xem các tiểu phẩm hài chào xuân, mời các diễn viên đó ngồi tụ hội rồi cùng bàn bạc. Nói chung áp lực rất lớn”.

Trương Nghệ Mưu ban đầu đã cho rằng việc làm phim hài không dễ dàng. Sau này ông càng thấm thía điều đó: “Áp lực là ở chỗ bạn luôn phải mở to mắt và nhắc nhở mình, có dung tục quá không, có cường điệu quá không, có cù cho khán giả cười nổi hay không”. Cũng chính vì thế mà sau khi dựng xong Vụ án ba phát súng đạo diễn Trương phát biểu rằng ông thấy cảm phục đạo diễn Châu Tinh Trì: “anh ấy làm phim hài không theo một phép tắc nào cả, tôi thấy mình chưa làm được như vậy”. Đạo diễn cũng cho biết, trong quá trình quay cả đoàn phim đã hợp tác với nhau rất ăn ý: “Đây là bộ phim mà trong quá trình quay tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Bởi đây là một bộ phim hài, các diễn viên tham gia đóng đều rất vui vẻ, cao hứng, mọi người đều hòa chung trong cảm giác thoái mái đó. Đây cũng là nguyên liệu để chúng tôi chế biến thành tiếng cười trong phim”.

Đạo diễn Trương làm ca sĩ bất đắc dĩ

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu làm ca sĩ? Chuyện này khó tin nhưng lại là sự thật. Trương Nghệ Mưu gây bất ngờ cho công chúng khi ông cùng với Tiểu Thẩm Dương hát ca khúc chủ đề cho bộ phim Vụ án ba phát súng. Trước đó, mọi người cũng đã biết đạo diễn Trương là người viết ca từ cho bài hát chủ đề nhưng chỉ đến khi Vụ án ba phát súng ra mắt người ta mới hay ông còn kiêm luôn vai trò ca sĩ - là người thể hiện đoạn nhạc Rap trong phim. Khi được phỏng vấn đạo diễn Trương thành thật thú nhận là mình đâu có biết hát hò, đến tiết tấu ông cũng không chuẩn, khi thu thanh ông bị loạn nhịp đến nỗi người ta phải tắt hoàn toàn nhạc và chỉ thu mộc đoạn ông hát rồi sau đó mới lồng ghép với nhạc. Tiểu Thẩm Dương đứng bên cạnh hỗ trợ cho đạo diễn Trương trong suốt quá trình thu thanh, hồi lâu sau Tiểu Thẩm Dương mới nhận xét riêng với Trương Nghệ Mưu rằng: “Tôi thấy đạo diễn có hát chút nào đâu”.

Trương Nghệ Mưu - Tôn Hồng Lôi - Diêm Ni

Nguyên nhân việc Trương Nghệ Mưu bị “ép” làm ca sĩ là vì theo yêu cầu của bài hát cần có một đoạn nói tiếng Thiểm Tây, mà đạo diễn Trương vốn sinh ra tại Tây An (thuộc tỉnh Thiểm Tây) nên ông gánh vác luôn việc thu thanh đoạn Rap trong bài hát. Mặc dù đạo diễn Trương nhận mình là ca sĩ bất đắt dĩ nhưng bài hát chủ đề trong phim sau khi được tung lên mạng đã được nhiều người yêu thích, đơn giản vì trong đó có tiếng “hát” của Trương Nghệ Mưu. Hơn thế, câu hát mang âm ngữ Thiểm Tây:“Cậu cả của anh ấy, cậu hai của anh ấy đều là cậu của anh ấy” (tạm dịch vì đây là tiếng lóng địa phương) do Trương Nghệ Mưu thể hiện đã được trích ra làm thành nhạc chuông trên điện thoại và hiện đang được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Ai nói đạo diễn Trương không “điệu”?

Nổi tiếng và là người của công chúng nhưng đạo diễn Trương Nghệ Mưu rất xuề xòa trong ăn mặc. Người tư vấn cho đạo diễn Trương về phong cách thời trang không ai khác là “ông chủ” kiêm người bạn thân thiết lâu năm Trương Vĩ Bình. Trong buổi họp mặt với ký giả tuyên truyền cho bộ phim Vụ án ba phát súng cách đây ít lâu, các phóng viên đã nhận xét rằng đạo diễn Trương dạo này cũng rất chú ý đến ngoại hình. Chuyện là vì sau khi chụp ảnh cùng đoàn làm phim và với nữ diễn viên chính Diêm Ni, đạo diễn Trương yêu cầu phóng viên ảnh cho xem lại hình. Ông thấy ảnh đó mình không được đẹp, khuôn mặt nhỏ hơn so với Diêm Ni nên đã yêu cầu chụp lại. Lần này đạo diễn Trương cười rất tươi để khuôn mặt của ông không bị “lép vế” khi đứng cạnh Diêm Ni.
 
Một số hình ảnh trong phim Vụ án ba phát súng:

Tôn Hồng Lôi rất nam tính
Tiểu Thẩm Dương rất "ái"
Diêm Ni trong vai bà chủ quán rất "điên"
Triệu Bản Sơn (phải) dù cảnh quay không nhiều nhưng lại gây hiệu quả tiếng cười lớn
Trương Nghệ Mưu đã tạo nên một cuộc dạo chơi màu sắc
cùng với các nhân vật trong phim

Hiền Thương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm