Đạo diễn Trung Quốc đoạt giải Gấu vàng bị bắt vì mua dâm khi vợ vắng nhà

16/09/2014 09:43 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn điện ảnh Trung Quốc Vương Toàn An, người giành giải thưởng  LHP quốc tế Berlin và nổi tiếng với các bộ phim như Tuya's Marriage (Đám cưới của Tuya)White Deer Plain (Bạch Lộc Nguyên), đã vừa bị bắt do phạm tội bỏ tiền mua dâm.

Vương, 48 tuổi, là người nổi tiếng mới nhất ở Trung Quốc bị bắt trong chiến dịch làm sạch làng giải trí, theo sau việc hàng loạt sao bị bắt, bị khởi tố vì tham gia mua dâm  hoặc dùng ma túy.

Cảnh sát Bắc Kinh cho biết hôm 15/9 rằng ông Vương bị phát hiện đang ở cùng một cô gái bán dâm cách đây vài ngày trong căn hộ của ông ở Bắc Kinh khi vợ vắng nhà. Ông đã trả 800 NDT (130 USD) để được vui vẻ với cô này. Cảnh sát cho biết Vương đã trả tiền mua dâm 3 lần trong một đêm và có lúc còn quan hệ với 2 cô gái.

Đạo diễn Vương Toàn An khi giành giải Gấu vàng tại LHP Berlin 2007

Vợ của Vương là nữ diễn viên Trương Vũ Kỳ, 28 tuổi, đã tải một tin nhắn lên blog cá nhân nói rằng cô muốn nhà chức trách xử lý vụ việc thật nghiêm minh. "Tác động của sự việc lên gia đình chúng tôi là điều mà hai chúng tôi sẽ phải đối diện một cách trung thực và phải cùng nhau chịu đựng" - cô viết trên Sina Weibo.

Đạo diễn Vương nổi tiếng Trung Quốc sau khi phim Tuya's Marriage đoạt giải Gấu vàng, giải thưởng cao nhất tại LHP Berlin.

Dù bị pháp luật ngăn cấm, mua bán dâm vẫn diễn ra ở Trung Quốc và nhà chức trách thường xuyên tiến hành trấn áp hoạt động này. Đầu năm nay, cảnh sát đã bắt giữ diễn viên Huỳnh Hải Ba vì mua dâm và đã buộc anh này phải đi cải tạo trong 6 tháng. Jaycee Chan, con trai của siêu sao điện ảnh Thành Long, cũng bị bắt hồi tháng trước với cáo buộc sử dụng ma túy  trái phép.

V.L
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm