Cuộc phỏng vấn The Beatles 50 năm trước

11/06/2014 11:09 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Đông 1964, ban nhạc huyền thoại The Beatles thực hiện 15 chương trình hòa nhạc ở Australia. 50 năm “cơn sốt” Beatles lan tỏa tới xứ sở chuột túi, Trung tâm Tư liệu Điện ảnh và Âm thanh Quốc gia (NSFA) đã lần đầu tiên phát sóng cuộc phỏng vấn ban nhạc trước khi họ đặt chân tới Australia.

Cuộc phỏng vấn này được nhà báo tự do Australia Binny Lum phỏng vấn ban nhạc The Beatles ở London. Cuộc phỏng vấn diễn ra rất vui vẻ và đi từ đề tài này sang đề tài khác. Bản thu âm đầy đủ cuộc phỏng vấn, dài 16 phút và chưa được biên tập, đã được con gái của Binny Lum tặng lại cho NSFA.

Ở Adelaide, màn trình diễn của ban nhạc đã thu hút hơn 300.000 khán giả, chiếm xấp xỉ nửa lượng dân số ở thành phố này vào thời điểm đó. Đây đã trở thành buổi diễn có lượng khán giả cổ vũ đông nhất của ban nhạc.

Khi The Beatles tới Australia, họ đã là ban nhạc nổi đình nổi đám nhất trong nền kinh doanh trình diễn, là tên tuổi “hot” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong cuộc phỏng vấn nêu trên, ngoài những đề tài trò chuyện, thính giả có thể nghe thấy các thành viên của The Beatles cảm ơn người hâm mộ Australia khi đã mua các bản thu âm của họ.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm