Chương trình “đập vỡ đồ cổ rởm” bị chỉ trích

22/08/2012 07:07 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Theo tin của tờ Beijing Times, một chương trình định giá cổ vật và đồ sưu tầm của Đài Truyền hình Bắc Kinh đã bị cáo buộc phá hủy nhiều di sản có giá trị.

Theo quy định của chương trình này, các cổ vật và tác phẩm nghệ thuật sẽ được đưa ra sân khấu và qua đó các chuyên gia sẽ đánh giá chúng. Nếu bất cứ tác phẩm nào bị đánh giá là đồ giả thì lập tức nó sẽ bị đập vỡ ngay trước camera. Ông Yao Zheng, thành viên của Hiệp hội Các nhà sưu tầm Trung Quốc, đã công khai tuyên bố rằng ông không tin tất cả các tác phẩm bị phá hủy đều là đồ giả, mà trong số đó có nhiều đồ thật.

Vương Cương – người dẫn chương trình truyền hình đánh giá cổ vật của Đài Truyền hình Bắc Kinh – đã đập vỡ một tác phẩm sau khi nó bị cho là đồ giả

Ông Yao đưa ra những lời bình luận của mình sau khi ông và một số chuyên gia khác tới một triển lãm nghệ thuật do chương trình truyền hình nêu trên và Bảo tàng Thủ đô tổ chức ở Bắc Kinh. Triển lãm này trưng bày cả đồ thật và đồ rởm để mọi người phân biệt được sự khác nhau.

Tuy nhiên, ông Li Yanjun, Trưởng khoa Di sản Văn hóa thuộc Trường ĐHTH Phương Đông Bắc Kinh, nói rằng chẳng cần thiết phải lo lắng về những di sản đã bị phá hủy bởi chương trình này được lập ra là để giải trí.

Nhà sản xuất chương trình - Han Yong - khẳng định đã mời các chuyên gia tham gia chương trình và họ chưa hề đưa ra bất cứ sai lầm nào.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm