Chuỗi rạp hàng đầu nước Mỹ AMC Theatres cho tạm nghỉ hơn 26.000 nhân viên

28/03/2020 08:11 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - AMC Theatres - một trong 3 chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Hoa Kỳ đã có một động thái "quyết liệt", sau 1 tuần đóng cửa tất cả các địa điểm trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan mạnh.

Kinh doanh rạp chiếu trên thế giới đóng băng trước đại dịch

Kinh doanh rạp chiếu trên thế giới đóng băng trước đại dịch

Dịch Covid-19 đang khiến các hoạt động văn hóa trên thế giới phải chịu hậu quả nặng nề. Tất nhiên, các rạp chiếu phim cũng không phải là ngoại lệ.

Vào cuối tuần trước, hơn 26.000 nhân viên làm việc cho chuỗi rạp chiếu phim AMC đã phải nghỉ việc tạm thời trong mùa dịch. Ngày 25/3 vừa qua, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất ở Hoa Kỳ đã thực hiện một bước đi "xa hơn" nữa. Cụ thể, 600 nhân viên quản lý doanh nghiệp của công ty - bao gồm cả Tổng giám đốc điều hành Adam Aron cũng phải nghỉ làm tạm thời.

Đây là một bước đi trong kế hoạch của AMC, bởi không hề có thu nhập nhưng vẫn phải trả chi phí cố định. “Tại thời điểm này, AMC sẽ không chấm dứt bất kỳ hợp đồng của nhân viên nào. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi buộc phải thực hiện kế hoạch nghỉ làm tạm thời. Điều này là hoàn toàn cần thiết để đảm bảo tiền vốn và để AMC có thể mở cửa lại khi cuộc khủng hoảng bởi dịch bệnh này tiêu tan.

Kế hoạch này nhằm giảm giờ làm việc từ đó giảm mức lương hoặc không làm việc và không trả lương. Và hy vọng nó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn khi các rạp của AMC đều đóng cửa. Động thái này có tác động đến mọi nhân viên công ty, bao gồm cả những người điều hành cấp cao và cả giám đốc điều hành của AMC” - công ty tuyên bố.

Chú thích ảnh
Một rạp chiếu AMC tại Mỹ

AMC không hề đề cập đến gói cứu trợ tài chính gần 2 nghìn tỷ USD mà Quốc hội và Nhà Trắng không thông qua vào thứ Ba vừa qua. “Như chúng ta đã biết, đây là thời điểm chưa từng xảy ra trước đây. AMC đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng chúng ta có thể tiếp tục được chào đón khách đến với rạp” - công ty kết luận.

AMC Theatres có trụ sở tại thành phố Kansas và thuộc sở hữu của Tập đoàn Wanda (Trung Quốc), vận hành hơn 600 cụm rạp tại Hoa Kỳ và hơn 1.000 rạp trên toàn cầu.

Việt Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm