Choi Siwon của Super Junior tới Việt Nam cùng UNICEF

25/09/2019 15:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 25/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam cho biết, nghệ sỹ Choi Siwon, thành viên nhóm nhạc Super Junior của Hàn Quốc sắp tới Việt Nam tham gia vào chiến dịch chấm dứt bạo lực trẻ em của UNICEF ở Việt Nam, góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về nạn bắt nạt trẻ em và động viên các em tham gia vào việc tìm kiếm các giải pháp chấm dứt nạn này.

UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em trước tác động của thiên tai

UNICEF kêu gọi bảo vệ trẻ em trước tác động của thiên tai

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới triển khai những biện pháp nhằm bảo vệ thế hệ trẻ trước những tác động trước mắt và lâu dài của các hình thái thời tiết cực đoan.

Đây là chuyến thăm thứ ba của nghệ sỹ Choi Siwon tới Việt Nam và đi cùng với diễn viên Jaemin Park. Ngày 2/10, các nghệ sỹ sẽ cùng với trẻ em ở Đà Nẵng tham gia thảo luận các vấn đề liên quan đến bạo lực trẻ em, bao gồm cả nạn bắt nạt trẻ em. Các nghệ sỹ sẽ tham dự buổi biểu diễn của trẻ em mang tên Âm nhạc cho mọi trẻ em với mục tiêu nâng cao vai trò tích cực của giáo dục âm nhạc tại trường học.

Tại cuộc Tọa đàm với giới trẻ, hai nghệ sỹ Choi Siwon và Jaemin Park sẽ lắng nghe học sinh Đà Nẵng chia sẻ về nạn bắt nạt đã ảnh hưởng đến các em thế nào và cần những hỗ trợ gì từ bạn bè, cha mẹ, thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên nhà trường, cộng đồng để cảm thấy an toàn. Mục đích của Tọa đàm nhằm truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam, khuyến khích các em lên tiếng về nạn bắt nạt và cùng nhau tìm ra giải pháp.

Super Junior, Super Junior đến Việt Nam, Choi Siwon Super Junior đến Việt Nam, Choi Siwon Super Junior
Nghệ sỹ Siwon Choi

Cũng trong ngày 2/10, buổi biểu diễn âm nhạc sẽ diễn ra với chủ đề Âm nhạc cho mọi trẻ em với sự tham gia của 50 trẻ em, trong đó có trẻ khuyết tật. Buổi biểu diễn nhằm nhấn mạnh việc âm nhạc đã tạo ra những cơ hội cho trẻ em thấy được tài năng của mình và phát triển khả năng thể hiện bản thân theo các cách khác nhau.

Bà Rana Flowers, Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu: Bắt nạt học đường làm giảm sự tự tin, lòng tự trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến việc học hành và sức khỏe tâm thần lâu dài của trẻ em. Với sự khởi đầu của chiến dịch chấm dứt bắt nạt, UNICEF mong muốn các trường học chịu trách nhiệm tạo ra những tiếp cận không khoan nhượng với bạo lực, là nơi động viên tất cả trẻ em cùng đoàn kết, lan tỏa lòng tốt chứ không phải bạo lực, cùng nhau hành động để hỗ trợ, quan tâm nhau nhiều hơn trong trường học.

    Nguyễn Hồng Điệp/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm