Chờ đón Liên hoan âm nhạc châu Âu

28/11/2010 08:02 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Cuối tuần) - Đến hẹn lại lên, Liên hoan âm nhạc châu Âu lại chuẩn bị tưng bừng tại Việt Nam từ cuối tháng 11 này. Năm nay, ngoài tinh thần Jazz như nhiều năm trước, đã có thêm nhiều món mới như cổ điển, pop và world music.


Tam tấu Yuri Honing (Hà Lan)

Chỉ tính riêng tại TP.HCM thì số lượng khán giả đã tăng đáng kể. Nếu năm 2008 số lượng người tham dự các chương trình biểu diễn của liên hoan là 6.000 thì năm ngoái con số này đã tăng lên 7.500. Năm nay dự báo con số sẽ cao hơn khi người tham dự có nhiều lựa chọn hơn.

22 nhạc công đến từ Bỉ, Áo, Đức, Hà Lan và Tây Ban Nha sẽ tạo nên không khí chính năm nay. Họ chơi rất nhiều thể loại từ jazz cho đến cổ điển, từ world music cho đến pop. Đáng kể trong số này phải nhắc đến Tharichens Tentett, thập tấu đến từ Đức là một trong những khám phá thú vị. Âm nhạc của họ mang tính ngẫu hứng, jazz của họ pha thêm pop trên nền Big band chói tai và hòa thêm cả giọng ca của Michael Schifel. Tharichens Tentett sẽ là ban nhạc mở màn tại Hà Nội (20h tối nay tại Nhà hát lớn), khá đáng tiếc khi nhóm này lại không có lịch biểu diễn tại TP.HCM.

Tuy nhiên, ngày mở đầu tại TP.HCM sẽ là El Guincho, một nghệ sĩ phá cách người Tây Ban Nha. Âm nhạc của anh (pop negro) dựa nhiều vào yếu tố âm thanh có kết hợp với các dòng afrobeat, dub, rock’n roll. Sự mở đầu của Guincho sẽ tạo nên một không khí vui tươi và hợp với tinh thần vui vẻ của người Sài Gòn.

Với những ai thích cổ điển có thể lựa chọn một cái tên rất đáng chú ý: Hinrich Alpers. Alpers là nghệ sĩ piano người Đức, người có trong tay khá nhiều giải thưởng quốc tế. Năm 2009 anh từng đoạt giải nhất trong cuộc thi dương cầm quốc tế mang tên Beethoven. Giải thưởng này đã đưa anh trở thành cái tên được săn đón tại các buổi trình diễn âm nhạc lớn trên thế giới.

Jazz năm nay chào đón thêm 3 đại diện đến từ Áo, Bỉ và Hà Lan. z.b.+ là song tấu jazz kết hợp world music đến từ Áo. Nhóm nhạc này gồm Christof Dienz (vốn là dân cổ điển) và Matthias Pichler (dân jazz toàn tòng), âm nhạc của họ có khá nhiều ý tưởng, nhịp nhàng trong phối hợp và thanh thoát. Tam tấu The Fabien Degryse lại là sự kết hợp Việt - Bỉ. Fabien Degryse phụ trách guitar, Bart De Nolf đảm nhiệm contrebass còn vị bộ gõ thuộc về tay trống Lê Quốc Hưng. Lê Quốc Hưng là khách mời đặc biệt năm nay.

Nhóm nhạc cuối cùng là Tam tấu Yuri Honing đến từ Hà Lan. Tam tấu này thành lập năm 1990 với linh hồn là nghệ sĩ saxophone Yuri Honing (người được xem là nghệ sĩ sazophone quan trọng nhất của Hà Lan). Album Star tracks của tam tấu này từng nhận được những nhận xét rất cao và còn được đưa vào bách khoa toàn thư về jazz. Hiện tam tấu này là nhóm jazz thành công nhất của Hà Lan hiện nay.

Lịch biểu diễn: Ngoại trừ hai buổi khai mạc được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Nhà hát TP.HCM, các buổi còn lại sẽ được tổi chức tại Nhà hát Tuổi trẻ và Nhạc viện TP.HCM.

Tại Hà Nội

Thứ Sáu, 26/11: Thärichens Tentett (Đức) – Jazz
Thứ Bảy, 27/11: El Guincho (Tây Ban Nha) - Pop
Chủ nhật, 28/11: z.b.+ (Áo) - Jazz/World Music
Thứ Năm, 2/12: Tam tấu The Fabien Degryse (Bỉ) – Jazz
Thứ Bảy, 4/12: Tam tấu Yuri Honing (Hà Lan) - Jazz

Tại TP.HCM

Chủ nhật, 28/11: El Guincho (Tây Ban Nha) – Pop
Thứ Hai, 29/11: z.b.+ (Áo) - Jazz/World Music
Thứ Tư, 1/12: Hinrich Alpers (Đức) - Cổ điển
Thứ Sáu, 3/12: Tam tấu Yuri Honing (Hà Lan) - Jazz
Thứ Bảy, 4/12: Tam tấu The Fabien Degryse (Bỉ) – Jazz

* Vé vào cửa miễn phí. Đặt và nhận vé từ 22/11 tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học) và Viện Goethe TP.HCM (Số 18, Đường số 1, Cư xá Đô thành, Phường 4, Q.3).


Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm