Chính phủ Hàn Quốc thảo luận hoãn nhập ngũ cho nghệ sĩ như BTS

09/09/2021 07:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Hàn Quốc và các chính trị gia sẽ có một cuộc thảo luận vào ngày mai (9/9) trước khi đưa ra quyết định về việc hoãn nghĩa vụ quân sự cho các nghệ sĩ có đóng góp to lớn như BTS.

Jin BTS được tung hô với biệt danh 'ông hoàng thumbnail'

Jin BTS được tung hô với biệt danh 'ông hoàng thumbnail'

Không hổ danh là gương mặt đại diện của nhóm nhạc nam BTS, Jin đang được báo giới và cộng đồng mạng tung hô với biệt danh mới "ông hoàng thumbnail"!

Việc hoãn nhập ngũ cho BTS trở nên xôn xao kể từ khi nhóm được trao huân chương văn hóa Hwagwan từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MCST) vào năm 2018 và giành quán quân Billboard Hot 100 với đĩa đơn Dynamite vào năm 2020.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, BTS nghĩa vụ, BTS ARMY, BTS idol, BTS Jin, Jin, Jin BTS, BTS Dynamite, BTS Hwagwan
BTS nhận huân chương văn hóa Hwagwan

Việc sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự Hàn Quốc cho phép các nghệ sĩ văn hóa đại chúng nổi bật như BTS hoãn nhập ngũ đến tuổi 30 do Hạ nghị sĩ Jeon Yong-gi đề xuất vào tháng 6 vừa qua.

"Việc hoãn nghĩa vụ quân sự là một vấn đề hoàn toàn khác với việc miễn trừ. Ngoài văn hóa, dự luật này cũng hoãn nhập ngũ cho những người ở các lĩnh vực khác có sự nghiệp thăng hoa" - Jeon Yong-gi  chia sẻ.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, BTS nghĩa vụ, BTS ARMY, BTS idol, BTS Jin, Jin, Jin BTS, BTS Dynamite, BTS Hwagwan

Tháng 11 năm ngoái, MCST đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng BTS nên được miễn nghĩa vụ quân sự vì những đóng góp của mình.

"Trong trường hợp của BTS, cá nhân tôi ước mình có thể cho phép họ được miễn trừ theo một số tiêu chuẩn nhất định, nhưng Cục Quản lý Nhân lực Quân sự và Bộ Quốc phòng (phụ trách nghĩa vụ) đã quyết định giảm phạm vi tổng thể (miễn trừ)" - Bộ trưởng MCST Park Yang-woo cho biết.

Hiệp hội Nội dung Âm nhạc Hàn Quốc (MCON) cũng không đồng ý với các yêu cầu sửa đổi Đạo luật nghĩa vụ quân sự để miễn trừ cho các thành viên của BTS.

BTS, BTS tin tức, BTS thành viên, Kpop, ARMY, BTS nghĩa vụ, BTS ARMY, BTS idol, BTS Jin, Jin, Jin BTS, BTS Dynamite, BTS Hwagwan

Theo quy định hiện tại, tất cả nam giới Hàn Quốc có đủ thể lực đều phải nhập ngũ muộn nhất ở độ tuổi 28. Thành viên lớn tuổi nhất của BTS là Jin (sinh ngày 4/12/1992), sẽ phải nhập ngũ vào cuối năm nay khi bước sang tuổi 29.

Nguyên nhân là do Jin hiện đang theo học cao học tại Đại học Hanyang Cyber ​​từ năm 2017, nên anh được phép hoãn nhập ngũ cho đến năm 29 tuổi.

Trong khi đó, nếu dự định kể trên được thông qua, Jin sẽ có thêm thời gian để cống hiến cho âm nhạc thêm 1 năm.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm