Châu Nhuận Phát hạnh phúc khi được làm người bình thường

27/12/2018 06:57 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa, huyền thoại điện ảnh Châu Nhuận Phát, ngôi sao trong kỷ nguyên Vàng của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), lại khẳng định ông sẽ ủng hộ toàn bộ tài sản trị giá 5,6 tỷ HKD (714 triệu USD) cho từ thiện sau khi qua đời.

Châu Nhuận Phát thừa nhận "một tay sợ vợ"

Châu Nhuận Phát thừa nhận "một tay sợ vợ"

Dù là diễn viên nổi tiếng và giàu có khắp cả Hong Kong lẫn châu Á, nhưng mới đây Châu Nhuận Phát thừa nhận cuộc sống của ông khá “khó khăn” khi chỉ được vợ cho phép tiêu 25 USD/tháng.

Châu Nhuận Phát (63 tuổi) nổi tiếng với những bộ phim như Ngọa hổ tàng long, Cướp biển Caribbean (Pirates of the Caribbean) và phim Hong Kong kinh điển Anh hùng bản sắc (A Better Tomorrow, 1986). Năm 2015 ông đã lọt vào danh sách các Nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới của tạp chí Forbes và đứng ở vị trí thứ 24 cùng tài tử Australia Russell Crowe.

Ăn cơm với rau cũng thấy ngon

Nổi tiếng giàu sang là thế, nhưng Châu Nhuận Phát không sống cuộc đời “vương giả” như nhiều ngôi sao nổi tiếng khác. Ông đã gây được thiện cảm, sự ngưỡng mộ của người hâm mộ với lối sống khiêm tốn.

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Hong Kong Châu Nhuận Phát

Được biết, mỗi tháng Châu Nhuận Phát chỉ chi tiêu 800 HKD (102 USD). Ngôi sao nổi tiếng này vẫn thường đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng và xếp hàng mua vé xem phim của chính mình đóng.

“Tôi luôn mơ ước được là một người hạnh phúc và bình thường”, Châu Nhuận Phát nói với trang điện ảnh Hong Kong Jayne Stars . “Điều khó khăn nhất trong cuộc đời không phải là chuyện bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Đó là việc giữ cho tâm hồn thanh thản và sống một cách đơn giản và vô tư”.

Khoảng cách giàu nghèo ở Hong Kong đang cho thấy sự phân chia rõ rệt nhất trong gần nửa thế kỷ qua. Giá cả nói chung cao “ngất trời”, chi phí sinh hoạt vượt hơn nhiều so với mức lương bình thường của nhiều cư dân, các căn hộ thì ngày càng chật chội vì có nhiều thế hệ buộc phải cùng sống chung.

Trong khi đó, những đối tượng siêu giàu của Hong Kong vẫn tiếp tục “phô” lối sống sang chảnh của mình. Nhưng Châu Nhuận Phát, vốn được gọi với tên thân mật là Anh Phát, lại chiếm được cảm tình của công chúng với lối sống đạm bạc dù có số gia tài kếch xù.

“Tiền bạc không phải là thứ bạn sở hữu mãi mãi. Một ngày khi bạn ra đi, bạn sẽ phải để lại tài sản cho người khác sử dụng. Khi chết, bạn không thể mang theo tiền trong tài khoản ngân hàng của mình”, Châu Nhuận Phát nói trong một cuộc phỏng vấn của Tập đoàn Truyền thông Munhwa (MBC) của Hàn Quốc hồi tuần trước và cho biết vợ ông rất ủng hộ quyết định của ông.

Chú thích ảnh
Châu Nhuận Phát và vợ, Trần Oải Liên

Chính với suy nghĩ đó nên Châu Nhuận Phát chẳng quan tâm tới tiền bạc và ông cũng chẳng biết gia tài của mình trị giá bao nhiêu tiền. Vợ ông, Trần Oải Liên (Jasmine Tan) từng mô tả nam diễn viên thường ăn tại các quán nhỏ trên đường và mới “nâng cấp” sử dụng điện thoại thông minh sau khi buộc phải từ bỏ chiếc điện thoại “cùi bắp” Nokia mà ông yêu thích sử dụng trong suốt 17 năm chỉ với chức năng nghe gọi do không còn có thể “cứu chữa” được nữa.

Châu Nhuận Phát cũng thường mua quần áo khi giảm giá, bởi ông nói: “Tôi không mặc quần áo vì người khác, miễn sao tôi thấy thoải mái, vậy thôi”.

Thực tế, hàng chục tỷ phú trên thế giới đã đăng ký tham gia dự án “The Giving Pledge” do các tỷ phú Bill Gates và Warren Buffet khởi xướng nhằm khuyến khích những người giàu nhất thế giới ủng hộ gia tài của họ cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, trong danh sách này thiếu vắng hẳn các ngôi sao Hollywood và châu Á.

Trong cuộc phỏng vấn của MBC, Châu Nhuận Phát bày tỏ ông không thích “sơn hào hải vị” mà thích ăn uống đơn giản. Với ông, chỉ ăn cơm với món ca la thầu (củ cải muối chua mặn) là thấy ngon rồi.

Xuất thân nghèo khó với tấm lòng cao cả

Châu Nhuận Phát sinh năm 1955 tại Nam Nha Đảo, Hong Kong, trong một gia đình người Khách Gia nghèo. Khi còn nhỏ ông thường phải dậy sớm để giúp mẹ bán đồ điểm tâm trên phố rồi buổi chiều ông lại phải ra đồng làm việc. Năm ông lên 10 thì cả gia đình chuyển đến Cửu Long.

Năm 17 tuổi, Châu Nhuận Phát phải bỏ học để giúp đỡ gia đình bằng nhiều nghề khác nhau như trực khách sạn, đưa thư, bán máy ảnh và tài xế taxi. Nhờ gương mặt điển trai, ngoại hình cao ráo và ăn ảnh, năm 1980 ông được đài TVB chú ý và được mời đóng chính trong phim Bến Thượng Hải.

Nói về thời kỳ khổ cực của mình, Châu Nhuận Phát chia sẻ: “Tôi hạnh phúc nếu có đồ để ăn, vì thời đó gia đình tôi nghèo lắm. Thời đó chỉ cần ăn khoai lang và rau là đã thấy ấm lắm rồi. Và càng hạnh phúc hơn nếu như có thịt gà ăn trong dịp năm mới”.

Châu Nhuận Phát đã 2 lần kết hôn, nhưng ông không có con. Luôn trăn trở về người thừa kế số gia tài “khủng” của mình, cuối cùng vợ chồng ông quyết định hiến toàn bộ tài sản cho từ thiện.

“Tôi đã nghĩ đến chuyện mình nên để lại gia sản cho ai sau khi qua đời. Nhưng rồi vợ chồng tôi nghĩ đến các tổ chức từ thiện. Họ sẽ thay chúng tôi thu xếp để chuyển tiền đến những người thực sự cần”, Châu Nhuận Phát nói.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm