Ca sĩ Yên Hà: Cơ duyên với nhạc Nga

26/12/2019 14:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đi hát theo đam mê và bản năng, có thể hát nhiều thể loại như nhạc trẻ, dân gian, bolero... nhưng ca sĩ Yên Hà lại có một cái duyên đặc biệt với nhạc Nga – khi cô có định hướng sẽ theo đuổi con đường này về lâu dài.

Trình diễn 2 nhạc phẩm xuất sắc của âm nhạc Nga tại Việt Nam

Trình diễn 2 nhạc phẩm xuất sắc của âm nhạc Nga tại Việt Nam

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) ngày 4/9 cho biết: Buổi hòa nhạc trình diễn nhạc phẩm của 2 nhà soạn nhạc Nga là Tchaikovsky và Prokofiev sẽ diễn ra tối 7/9 tại Nhà hát Thành phố. Khán giả yêu âm nhạc sẽ được thưởng thức 2 tác phẩm xuất sắc, đó là concerto số 3 cho piano và dàn nhạc của Prokofiev; bản giao hưởng số 4 của Tchaikovsky.

Vài ngày trước, Yên Hà chính thức "chào sân" ca hát chuyên nghiệp tại Hà Nội, bằng bộ đôi sản phẩm: MV Đất nước song ngữ Việt - Nga và DVD album nhạc trữ tình Tiếng xưa.

Hát theo bản năng

Trong đó, Đất nước vốn là ca khúc vô cùng quen thuộc với khán giả Việt qua các giọng ca Trọng Tấn, Tùng Dương... Vậy nhưng, Yên Hà vẫn lựa chọn vì yêu ca từ và muốn thử thách bản thân. Đặc biệt, nữ ca sĩ dành nhiều tâm huyết cho việc chuyển ngữ và thể hiện ca khúc bằng tiếng Nga.

Việc làm này của Yên Hà được Công sứ tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga- Lại Ngọc Đoàn - dành nhiều lời khen ngợi. Ông nói: "Nhiều người dịch và hát các ca khúc Nga sang tiếng Việt nhưng hiếm người làm điều ngược lại. Dịch những ca khúc Việt sang tiếng Nga vừa có ý nghĩa giới thiệu giai điệu, vừa giúp khán giả Nga hiểu nội dung ca khúc hay như Đất nước. Tôi biết Yên Hà dành rất nhiều tâm huyết cho công việc này và tôi rất trân trọng sản phẩm của Hà".

Chú thích ảnh
Ca sĩ Yên Hà

Cùng với phim ca nhạc Đất nước, nữ ca sĩ cũng giới thiệu tới công chúng DVD Album Tiếng xưa gồm 7 ca khúc: Còn tuổi nào cho em, Lệ đá, Ru ta ngậm ngùi, Đêm Đông, Giáng ngọc, Bài ca không tên số 7, Dấu tình sầu của các nhạc sĩ Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn… Đó là những ca khúc mà Yên Hà rất yêu thích. Với Yên Hà, Tiếng xưa có ý nghĩa đặc biệt, rằng cô muốn khẳng định mình cũng dành nhiều tình cảm cho những ca khúc nhạc trữ tình, bên cạnh thế mạnh hát tiếng Nga.

Chú thích ảnh
Diễn viên Tiến Lộc và Lê Na trong MV "Đất nước"

Yên Hà cũng mong muốn thông qua sản phẩm mới, khán giả thấy được sự đa năngcủa mình. Cô nói: “Tôi làm sản phẩm vì đam mê nhưng cũng là muốn khẳng định khả năng của mình khi hát nhạc xưa. Tôi coi đây là món quà đặc biệt và bất ngờ dành tặng khán giả - những người yêu mến ủng hộ tôi suốt thời gian qua".

"Mỗi độ tuổi một khác, tôi đã thay đổi ở cả hình thức và dòng nhạc mình theo đuổi. 18 tuổi tôi thích mặc đồ sexy, hát nhạc remix. Ngoài 25 tuổi, tuổi tôi lại thích mặc sang trọng hát những bài nhạc nhẹ. 30 tuổi tôi lại thíchbolero”- Yên Hà chia sẻ thêm - “Tôi nghĩ, luôn luôn làm mới mình là điều cần thiết với một người nghệ sĩ, với công chúng chứ không nhất thiết phải gói gọn mình trong một khuôn khổ”.

Chú thích ảnh
NSƯT Minh Phương và Tiến Lộc trong MV "Đất nước"

"Nghề chọn người"

Ngoài 30 tuổi, Yên Hà mới chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thực tế, cô đã gắn bó với âm nhạc hơn 10 năm qua.

15 tuổi, Yên Hà được mẹ cho học nhạc tại Cung thiếu nhi tỉnh Yên Bái, rồi theo cô và các bạn đi biểu diễn ở tỉnh. Mẹ Yên Hà ủng hộ con gái nhưng ông ngoại lại không hài lòng khi cháu theo nghệ thuật.

Học hết cấp 3, năm 2003, cô đỗ vào trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương 1. Sau đó một năm, Hà tiếp tục thi Đại học và cùng lúc đỗ vào hai trường Đại học Ngoại thương và Đại học Ngoại ngữ. Để kiếm sống trang trải cho học hành, năm đầu tiên Hà đi làm gia sư. Tuy nhiên, vì mê hát nên Hà chăm chỉ tham gia nhiều cuộc thi ca nhạc, từ đây cô được các bầu show biết và mời đi hát.

Chú thích ảnh

Yên Hà hát được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ dân gian đến cách mạng, nhạc trẻ, nhạc trữ tình…và đặc biệt nổi tiếng bởi khả năng hát tiếng Anh và sau này là tiếng Nga. Nữ ca sĩ bảo mình đi hát theo bản năng, đến với nghề là do duyên và có lúc cô vẫn tiếc nuối là tại sao mình không đi học thanh nhạc chuyên nghiệp. Tiếc nhưng rồi Yên Hà lại cho rằng: "Biết đâu, nếu tôi học chuyên nghiệp thì lại không được như bây giờ, không có ngoại ngữ tốt và có thể hát cả tiếng Anh và tiếng Nga như hiện tại".

Học 2 trường đại học, hiện tại đang theo học cao học chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng Yên Hà vẫn đam mê nghệ thuật hơn cả. Đã từng có những thời điểm, cô định dừng hát để đi làm ở các công ty đúng với chuyên môn được đào tạo đại học, nhưng cuối cùng dù được làm ở những vị trí công việc rất tốt, cô vẫn bỏ để đi hát. "Muốn làm tốt công việc gì mình cũng phải chuyên tâm, tôi thấy mình không được hát sẽ rất buồn, mà mình không thể kham nổi việc vừa đi làm, vừa đi hát. Tôi buộc phải lựa chọn và tôi quyết định làm điều khiến mình cảm thấy vui vẻ" - Yên Hà nói.

Không giàu có, nổi tiếng như những ngôi sao trong làng nhạc, nhưng Yên Hà cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống và sự lựa chọn của mình. Đặc biệt, quyết định của cô được người bạn đời hết lòng ủng hộ. Chọn sự nghiệp ca hát cho tương lai, Yên Hà nói rằng cô biết chắc rằng sẽ có rất nhiều chông gaichờ trước mặt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng tự tin vào lợi thế hát tiếng Nga cũng như những nỗ lực của mình.

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm