Ca sĩ Thành Lê 'thoát bóng' dân gian với album hát nhạc Ngọc Lan

17/12/2021 14:09 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ra mắt album Vol.8 mang tên Dear Người tình, sao mai dòng nhạc dân gian Thành Lê cũng chính thức chọn cho mình con đường đi mới mẻ trong âm nhạc, "thoát bóng" dân gian.

Ca sĩ Thành Lê “làm mới” nhạc Hoàng Hiệp

Ca sĩ Thành Lê “làm mới” nhạc Hoàng Hiệp

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nữ ca sĩ Thành Lê - giải Nhất Sao Mai phong cách dân gian 2007 - ra mắt album mới nhất: "Múc ánh trăng vàng" ngay trước thời điểm nhạc sĩ Hoàng Hiệp ra đi mãi mãi.

Album Vol.8 Dear Người tình cũng chính là tuyển tập hát nhạc Ngọc Lan của Thành Lê - một sự lựa chọn không chỉ mới mà còn mang yếu tố sự thử sức đầy thách thức đối với âm sắc dân gian của Thành Lê khi cô quyết định thu âm lại những ca khúc đã được nhiều thế hệ yêu thích ở danh ca Ngọc Lan như Người yêu dấu, Hận tình trong mưa, Mưa trên biển vắng, Ngàn năm vẫn đợi...

Với mong muốn tái hiện lại 9 ca khúc của nữ danh ca ở thời đại mới, ca sĩ Thành Lê đã đặt trọn niềm tin vào nhạc sỹ Hồng Kiên khi gửi gắm anh đảm nhiệm phần hoà âm kiêm giám đốc âm nhạc cho album. Theo đó, nhạc sĩ Hồng Kiên một lần nữa đã mang đến một tinh thần âm nhạc tươi mới, khoáng đạt cho giọng hát của Thành Lê.

Dear Người tình, ca sĩ Thành Lê, sao mai Thành Lê, Thành Lê hát nhạc Ngọc Lan, sao mai Thành Lê hát nhạc Ngọc Lan, ca sĩ Thành Lê ra mắt tuyển tập hát nhạc Ngọc Lan
Ca sĩ Thành Lê

Bên cạnh Hồng Kiên, Thành Lê có thêm thêm một cộng sự trong âm nhạc để song ca phù hợp nhất trước đến nay trong dự án lần này là sao mai Lê Anh Dũng.

Đây không phải là sự kết hợp lần đầu của cả hai nên màn song ca của Thành Lê và Lê Anh Dũng trong Chiếc lá mùa Đông, Và con tim đã vui trở lại trở nên rất hòa quyện và đồng điệu.

9 ca khúc được lựa chọn trong album Vol.8 cũng chính là 9 bức thư tình được giọng ca Thành Lê gói trọn những nồi niềm và ân tình với những kỷ niệm, tâm sự đến từ những trải nghiệm đắng cay ngọt bùi của chính mình trong suốt chặng đường đời vừa qua.

Tuy vậy, khi nhắc đến con đường âm nhạc đã gắn bó gần 20 năm qua, cô vẫn nhận mình là một người dạo chơi với tâm thế thong dong, thích khám phá cái mới. "Âm nhạc là nỗi lòng và người bạn chia sẻ mọi thăng trầm, nên tôi sẵn sàng là “người mù” nghe theo tiếng trái tim để mở từng ô cửa âm nhạc" - nữ ca sĩ cho hay.

Chính thức làm nghề được 15 năm với 9 đĩa nhạc, tôi nghĩ mình có thể cũng là một người ‘mắn đẻ’ nếu ví sản phẩm là những đứa con tinh thần. Tôi thích thu âm để kỷ niệm những cảm xúc trong đời sống và trưởng thành về giọng hát. Đối với tôi từng đĩa nhạc là một câu chuyện, kết tinh từ tình yêu, hoàn hảo nhất để diễn đạt cảm xúc và tâm hồn của chính mình " - Thành Lê nói thêm về sở thích của mình và đó cũng là lý do album Vol.8 của cô ra đời.

Chú thích ảnh
Nhạc sĩ Hồng Kiên và ca sĩ Thành Lê tại buổi ra mắt album "Dear Người tình"

Chia sẻ về quan điểm làm nghề, nữ ca sĩ khẳng khái: "Âm nhạc thì không thể rẻ tiền. Tôi luôn quan niệm, phải tìm đến những người hoàn hảo nhất, dù tốn tiền tỷ để cho ra đời một sản phẩm tốt, có giá trị về âm nhạc thì nhất định không làm ẩu, ăn xổi để cho vui".

Vì thế, trong dự án lần này, cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi gặp được nhạc sỹ Hồng Kiên chắp cánh về không gian âm nhạc lần này. "Tôi rất biết ơn anh" - Thành Lê gửi lời.

Tuyển tập Dear Người tình sẽ được phát hành đĩa vật lí giới hạn với mức giá dự kiến cao hơn mặt bằng thị trường hiện nay. Sau album này, Thành Lê ấp ủ thực hiện đêm nhạc cá nhân đánh dấu chặng đường ca hát của cô trong những năm qua.

Từ cuộc thi Sao Mai 2007 với giải nhất phong cách hát dân gian, đến nay Thành Lê đã có 15 năm hoạt động ca hát chuyên nghiệp.

Theo đuổi dòng nhạc dân gian- trữ tình quê hương, với 8 album trải dài trong 10 năm, Thành Lê định hình là giọng hát cá tính cùng thái độ làm nghề bền bỉ, luôn vươn tới sự chỉnh chu và mới mẻ trong từng sản phẩm. 

Xem thêm hoạt động âm nhạc của Thành Lê trong những năm qua tại ĐÂY

Thanh Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm