Ca sĩ Siu Black: Hát cho “đã” những khát khao…

21/05/2012 14:05 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Chiều 19/5/2012, tại quán cà phê của mình ở 23 Cửu Long, Q.Tân Bình, TP.HCM, ca sĩ Siu Black đã có buổi gặp báo chí để chia sẻ về 2 live show chị sẽ thực hiện từ đầu tháng 6/2012 - Khát khao môi hồng và Siu show sinh viên.

Theo sự điều chỉnh mới nhất về thời gian, tour diễn Siu show sinh viên miễn phí phục vụ sinh viên tại 6 trường đại học sẽ diễn ra vào 19h thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 1/6 với Trường Cao đẳng Công thương TP.HCM. Ngoài ra live show Khát khao môi hồng (có bán vé) sẽ diễn ra lúc 20h ngày 9/6/2012 tại sân khấu ca nhạc Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.


Hành trình của “họa mi Tây Nguyên”

Siu Black xuất thân không phải trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng chị có năng khiếu bẩm sinh về ca hát. Chị nổi lên từ hoạt động ca hát phong trào, rồi sau đó vào học thanh nhạc tại Trường Nghệ thuật Đắk Lắk. Sau khi tốt nghiệp, Siu Black công tác tại Đoàn Ca múa nhạc tỉnh này.

Sau một thời gian họa mi “bay lòng vòng” ở Tây Nguyên, có thể nói năm 1997 là bước ngoặt trong cuộc đời ca hát của Siu Black khi chị đoạt giải Nhất Giọng hát vàng ASEAN tổ chức tại Hà Nội. Giọng ca được báo giới mô tả là “rực lửa”, “như thác đổ” đã khiến Siu Black trở thành một nhân vật hiện tượng của đời sống âm nhạc lúc đó.

Không lâu sau, Siu Black đặt chân đến TP.HCM và họa mi núi rừng thật sự “tung cánh ở đất phương Nam” với những bài hát đậm chất Tây Nguyên như: Ly cà phê Ban Mê, Đôi mắt Pleiku, Em hát Ơ Ray, Ngọn lửa cao nguyên…Cùng với NSND Y Moan, Siu Black được xem là giọng hát biểu tượng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng gió nhưng khá nhiều tài năng ca hát.

Vài năm gần đây, chị được khán giả biết đến nhiều hơn nữa khi tham gia làm giám khảo cho các chương trình truyền hình thực tế như Vietnam Idol, Cặp đôi hoàn hảo hoặc tham gia các chương trình Bước nhảy hoàn vũ, Hợp ca tranh tài…

Với phong cách tự nhiên và tiếng cười sảng khoái khi ngồi ghế giám khảo, Siu Black được nhiều người yêu thích nhưng cũng không ít khán giả chưa vừa lòng. Nhưng trên hết, ở Siu Black là giọng hát tràn đầy “năng lượng”, tình yêu với âm nhạc và khát khao được “cháy” hết mình trên sân khấu.

Tháng 8/2010, sau khi đoạt giải Ba cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, Siu Black đã tổ chức live show Siu và những chàng trai của mình tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Nhưng chị tâm sự rằng, chưa hài lòng với live show đó, bởi có một số khiếm khuyết trong khâu tổ chức khi thực hiện chương trình.

Lần này với sự trợ giúp của Công ty Nhạc Xanh, Siu Black không ước mơ một live show hoành tráng như của một số ca sĩ trong năm qua, nhưng chị có thể yên tâm và thảnh thơi tập trung vào chuyên môn để hy vọng có những giây phút thăng hoa trên sân khấu.

Hát cho thỏa niềm đam mê

Siu Black chia sẻ:

- Đã bao năm qua, ca hát đối với tôi như không khí hít thở hàng ngày, không thể thiếu, âm nhạc như luôn chảy trong huyết mạch, mỗi lần lên sân khấu là “máu lửa” hết mình. Cách đây 2 năm, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du TP.HCM tôi đã có live show của mình, nhưng thật ra tôi vẫn chưa hài lòng lắm, tuy cũng “cháy” hết mình và đầy khát khao. Lần này tôi cũng rất háo hức hát với tất cả đam mê, nhất là với các buổi diễn phục vụ cho sinh viên.

* Sẽ hát trước hàng ngàn sinh viên, chị có cảm hứng gì so với các buổi diễn khác?

- Đối với sinh viên, sức trẻ, sự cuồng nhiệt hết mình, vô tư… chỉ nghĩ đến đó tôi đã cảm thấy rất nhiều hứng khởi. Có thể nói đó là nguồn cảm hứng sẽ giúp Siu Black dễ dàng thăng hoa trên sân khấu, hát cho thỏa niềm đam mê và để cống hiến cho các bạn trẻ những đêm nhạc thật thú vị.

* Live show Khát khao môi hồng Siu show sinh viên có gì khác biệt nhau không?

- Khát khao môi hồng (9/6) tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM) tôi sẽ trình diễn khoảng 20 ca khúc, mảng ca khúc Tây Nguyên là không thể thiếu, tuy nhiên nó cũng chỉ là một phần, vì còn có những ca khúc “nhạc trẻ” khác như Vực sâu, Phép lạ (của Tuấn Khanh), Khát khao môi hồng, Chỉ là giấc mơ… Với Siu show sinh viên tại 6 trường đại học, sẽ có vài thay đổi nhỏ, hoặc tùy tình hình thực tế mà có thể hát những ca khúc theo yêu cầu của sinh viên hoặc hát chung cùng sinh viên.

* Trong chương trình có khá nhiều khách mời không cùng thế hệ với chị, họ sẽ kết hợp với chị như thế nào?

- Theo tôi âm nhạc là không phân biệt tuổi tác, ca khúc hay thì sẽ đi vào lòng người, ca sĩ muốn biểu diễn ca khúc hiệu quả thì phải tập luyện. Các ca sĩ khách mời sẽ hát đơn ca 1 bài và hát chung với Siu Black 1 bài. Tôi và họ cùng tập luyện để có những hòa hợp nhằm thể hiện ca khúc mang lại hiệu quả cao nhất.

* Một mình lo đến 2 chương trình với 7 đêm diễn chị có gặp nhiều khó khăn?

- Thật ra đợt này Siu Black chỉ chuyên chú lo phần ca hát, còn những khâu “hậu cần” phục vụ cho chương trình như sân khấu, âm thanh, ánh sáng đã có đơn vị chuyên nghiệp về tổ chức biểu diễn đồng hành và giúp đỡ, đó là Công ty Nhạc Xanh của anh Khánh. Vì vậy cũng không quá vất vả.

* Cám ơn và chúc những đêm diễn của chị thành công.

Các khách mời trong live show Khát khao môi hồng gồm: Tuấn Hưng, Quang Hà, Minh Thư, Thiên Bảo, Lều Phương Anh, Nguyên Vũ, Trà My Idol và đặc biệt là người em gái Siu Nam Phương. Công ty Nhạc Xanh phối hợp tổ chức cùng Siu Black, trong đó hỗ trợ toàn bộ phần âm thanh, ánh sáng, màn hình LED.


Bình Minh (thực hiện)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm