Ca sĩ Mỹ Linh: Xúc động khi hát cùng con gái

14/10/2014 09:05 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - “Mẹ tôi mỗi lần đến nhà chơi đều nói, bà có cảm giác của hơn 30 năm về trước vì Mỹ Anh có nhiều nét giống tôi lúc bé. Nhưng khác là, lúc trẻ tôi khá “quậy”, còn cháu Mỹ Anh thâm trầm, kín đáo, sâu sắc từ lúc còn nhỏ” – ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

Tối 19/10 tới, live concert Mỹ Linh – Cảm xúc mùa Thu sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô – Hà Nội với sự tham gia của các khách mời: Tấn Minh, Hồng Nhung, Nhật Thủy, Hoàng Tôn và cả con gái của Mỹ Linh: Mỹ Anh.

* Gần 3 năm mới lại tổ chức live show riêng, chị có bị áp lực?

- Năm 2012, tôi làm live show xuyên Việt Và em sẽ hát đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát. Tôi và ê kíp cũng khá áp lực vì phải diễn nhiều đêm xuyên Việt. Còn Cảm xúc mùa Thu, đúng như tên gọi, đó là nét chấm phá về Thu, về Hà Nội – nơi tôi sinh ra và lớn lên với nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Đây sẽ là một chương trình lãng mạn.


Ca sĩ Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh

* Hơn 20 năm, chị vẫn hát lại những: Hà Nội đêm trở gió, Chị tôi… Cảm xúc liệu có bị cũ?

- Tôi nhiều lần trò chuyện với chồng là nhạc sĩ Anh Quân rằng, khán giả vẫn bị định kiến: Ca sĩ luyện tập thường xuyên, học tập bài bản sẽ hát không có hồn. Định kiến đó hoàn toàn sai lầm. Kỹ thuật chỉ bổ trợ cho cảm xúc của ca sĩ, làm cho ca sĩ có thể nghĩ và truyền tải bằng kỹ thuật chứ không rơi vào cảnh “lực bất tòng tâm”. Vì thế, để chuẩn bị cho chương trình, ê – kíp tập kỹ trong 20 ngày, đánh thuộc bài. Khi đã thuộc thì mới bay bổng được. Chắc chắn khán giả sẽ cảm nhận được cảm xúc chân thật, tươi mới.

Khi hát lại những Hà Nội đêm trở gió, Chị tôi… - những bài tôi hát từ hơn 20 năm trước, tôi nghĩ sẽ có nhiều cảm xúc hơn bởi bản thân dễ rung động. Trong khi thời gian và trải nghiệm cũng giúp cho tiếng hát của tôi đằm hơn.

* Chị làm live concert riêng, nhưng do một công ty đứng ra sản xuất. Chị có phải “thỏa hiệp” với nhà sản xuất không, đơn giản vì, họ cũng phải chịu áp lực  bán vé, kinh doanh?

- Đây không phải lần đầu tiên tôi hợp tác làm live show như thế này. Và đây cũng không phải lần đầu nhà sản xuất này tổ chức biểu diễn. Đúng là họ luôn chịu áp lực kinh doanh, nhưng kinh nghiệm sẽ giúp họ tổ chức việc bán vé. Với fanpage hơn 10.000 thành viên, họ đã triển khai việc bán vé từ hàng tháng trước đó.

* Từng chia sẻ, trên sân khấu chương trình, Mỹ Linh sẽ không chỉ thể hiện giọng hát cảm xúc mà cả sự viên mãn trong hạnh phúc gia đình. Và đó là…

- Tôi nghĩ rằng, đã là một con người không ai không hướng tới niềm hạnh phúc, nhất là niềm hạnh phúc được chia sẻ với gia đình. Hạnh phúc không tự dưng đến, mà là sự vun đắp từ từng thành viên và cả bố mẹ, họ hàng hai bên, bạn bè… Không ai tự đi là thành đường, đường tự bằng phẳng và đến đích. Cuộc sống có lúc buồn, vui, hờn, giận ghen tuông, hiểu sai và tìm lại nhau… Tất cả những điều đó làm cho người phụ nữ và người đàn ông chín chắn. Tôi sẽ chia sẻ những cảm xúc đó, nhưng không phải là kể lể mà bằng chính các ca khúc, để khán giả có cảm nhận của riêng mình.

* Con gái Mỹ Anh sẽ tiếp tục tham gia chương trình. Có vẻ vợ chồng chị hướng con theo nghiệp gia đình?

- Có thể nói nhà tôi tất cả các con đều theo nghiệp. Anna học sản xuất âm nhạc ở Mỹ. Tôi nói với con: Con là người Việt Nam, chịu ơn đất nước này. Từ lúc 2 tuổi, đất nước này nuôi sống con, đất nước này còn là bố, là mẹ, là ông bà… Vì thế, học xong là trở về. Anna muốn học về phòng thu để sản xuất cho mình và cho người khác, làm đúng công việc của bố.

Còn cháu Duy, mùa Hè sang năm tôi cũng cho cháu sang Mỹ học nhạc jazz. Cháu đã tự phối những bản nhạc mà cháu thích. Cháu thích nhảy và tham gia nhóm ST319, vừa rồi trình diễn trong chương trình Young hit, young beat.

Riêng Mỹ Anh thì chưa hướng gì vì cháu còn bé.

* Nhiều người nói, nhìn Mỹ Anh lúc này họ thấy lại Mỹ Linh của quá khứ...

- Mẹ tôi mỗi lần đến nhà chơi đều nói, bà có cảm giác của hơn 30 năm về trước vì Mỹ Anh có nhiều nét giống tôi lúc bé. Nhưng khác là, lúc trẻ tôi khá “quậy”: để tóc ngắn, phóng xe phân khối lớn. Còn cháu Mỹ Anh thâm trầm, kín đáo, sâu sắc từ lúc còn nhỏ. Tôi và chồng không muốn cháu tham gia showbiz quá sớm vì cháu quá nhạy cảm.

Cháu Anna hồi bằng Mỹ Anh cũng hát với mẹ. Vì thế, với tôi, chương trình này có nhiều cảm xúc. Một ca sĩ, thường 3-4 năm làm liveshow. Nếu chờ vài năm nữa, Mỹ Anh đã lớn hơn thì sự chia sẻ, cảm xúc của cả hai mẹ con có thể sẽ khác rồi.

Hoàng Lê (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm