Ca sĩ Áo với ngoại hình 'không giống ai' giành giải Eurovision-2014

11/05/2014 14:50 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Giải nhất cuộc thi Eurovision-2014 đã thuộc về bài hát Rise Like a Phoenix (tạm dịch "Bay lên như Phượng hoàng") do ca sĩ người Áo nghệ danh Conchita Wurst thể hiện.

Conchita Wurst, 26 tuổi, với màn trình diễn bắt mắt đã chinh phục được toàn bộ ban giám khảo và người xem rạng sáng 11/5 tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, và mang về giải nhất Eurovision đầu tiên cho nước Áo trong 48 năm qua. Khác với các năm trước, khi bài hát yêu thích thường nổi bật lên ngay từ các vòng thi ngoài, tại Eurovision-2014 sự lựa chọn của ban giám khảo và khán giả chỉ nghiêng về ca sĩ người Áo từ vòng bán kết, gây bất ngờ lớn đối với các thí sinh đến từ Nga, Ukraine và Belarus, nhưng ứng cử viên được đánh giá cao nhất trước đó.

Conchita Wurst đã giành được 290 điểm với ca khúc Rise Like a Phoenix

Cuộc thi bài hát Eurovision được tổ chức hàng năm từ năm 1956 tại các nước châu Âu. Từ cuộc thi tiếng hát truyền hình lớn nhất châu lục này nhiều ca sĩ đã thành danh trên thế giới như Celine Dion, Toto Cutugno. Giải Eurovision-2013 được trao cho bài hát Only Teardrops do nữ ca sĩ 20 tuổi người Đan Mạch, Emmelie de Forest, thể hiện. Năm nay, đêm chung kết Eurovision được phát sóng tại 45 nước cho gần 180 triệu khán giả theo dõi.

Conchita Wurst phút "đăng quang"

Phát biểu ngay sau phút đăng quang, Conchita Wurst không giấu được niềm hạnh phúc: "Xin dành tặng chiến thắng đêm nay cho tất cả những người tin vào tương lai hòa bình và tự do. Chúng ta cùng đoàn kết lại và chúng ta là bất khả chiến bại".

Conchita Wurst đã giành được 290 điểm cho ca khúc Rise Like a Phoenix. Đứng thứ hai trong cuộc thi âm nhạc thường niên danh giá bậc nhất châu Âu năm nay thuộc về song ca The Common Linnets người Hà Lan với bài Calm After The Storm ("Bình yên sau bão tố") với 238 điểm.  Và vị trí thứ ba là bài Undo ("Làm lại") do ca sĩ Thụy Điển Sanna Nielsen thể hiện với 218 điểm.

Conchita Wurst tên thật là Thomas Tom Neuwirth, sinh ngày 6/11/1988 tại Áo. Conchita Wurst được chú ý bởi ngoại hình không giống ai khi luôn hóa thân thành một cô gái có... râu. Anh ăn mặc, trang điểm giống con gái, tuy nhiên vẫn để lại bộ râu nam tính.

Conchita Wurst không giấu nổi niềm xúc động trước chiến thắng

Tom từng chiếm số phiếu bầu cao thứ 2 tại Áo cho Eurovision 2012 và được truyền hình ORF chọn tham gia Eurovision 2014. Mặc dù có nhiều ý kiến khác nhau về phong cách và ngoại hình "không giống ai" của Conchita Wurst, thậm chí một số đài truyền hình ở châu Âu đã cắt các chương trình có phần trình diễn của Conchita Wurst. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều người ủng hộ "nữ ca sĩ có râu" này. Và câu trả lời xác đáng nhất cho vị trí của anh, chính là chiến thắng ngọt ngào tại Eurovision 2014.

Conchita Wurst với màn trình diễn Rise Like a Phoenix tại Eurovision-2014:


Thảo Vy (tổng hợp)


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm