'Broker' của Hirokazu Koreeda: 'Câu chuyện gia đình' vượt qua cả rào cản của ngôn ngữ

15/06/2022 15:46 GMT+7 | Giải trí

Vượt cả sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, thông qua Broker (Người môi giới), đạo diễn người Nhật Hirokazu Koreeda như đang tâm sự với khán giả bằng một câu chuyện “bên lề” xã hội. Ông đã phơi bày cho thế giới thấy sự thật đau lòng trong xã hội hiện đại. Broker sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 24/6.

V BTS trở về Hàn Quốc sớm để dự buổi ra mắt phim 'Broker' của bạn thân

V BTS trở về Hàn Quốc sớm để dự buổi ra mắt phim 'Broker' của bạn thân

Thành viên V của BTS đã trở về Hàn Quốc sớm hơn các thành viên khác để tham dự buổi ra mắt VIP của bộ phim "Broker" với sự tham gia của đồng nghiệp nổi tiếng thân thiết Kang Dong Won.

Hirokazu Koreeda là đạo diễn tài năng của điện ảnh Nhật Bản, ông đã giành được Giải thưởng do BGK bình chọn tại Liên hoan phim Cannes 2013 cho Like Father, Like Son (Cha nào con nấy) và giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2018 với bộ phim Shoplifter (Kẻ trộm siêu thị). Bộ phim Broker là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của Hirokazu Koreeda.  

Chú thích ảnh
Đạo diễn Hirokazu Koreeda. (Ảnh: CJ ENM)

Broker sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 24/6. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật kể về hành trình đi tìm một gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ lại trong “hộp em bé – baby box”. Trong Broker, IU vào vai So Young, bà mẹ trẻ đơn thân quyết định bỏ đứa con mới lọt lòng, nhưng vì không nỡ nên đã quay lại tìm con. Mọi việc trở nên phức tạp khi So Young chứng kiến hành động “môi giới” của Sang Hyun do Song Kang Ho thủ vai, và Dong Soo do Kang Dong Won đóng. Cô định báo cảnh sát, nhưng sau khi nghe lời thú nhận của Sang Hyun và Dong Soo, cô quyết định đồng hành cùng hai người đàn ông này trên hành trình tìm kiếm bố mẹ mới cho con mình. Trải qua bao sóng gió, mọi người đã gắn kết lại với nhau như một gia đình.  

Chú thích ảnh
Poster của phim "Broker"

Hành trình còn có sự góp mặt của một cậu nhóc, người đã nhìn ra ý định bán đứa bé sơ sinh của nhóm Sang Hyun. Đồng thời thám tử Soo Jin (Bae Doona thủ vai) và cấp dưới của cô ấy (Lee Joo Young đóng) đã theo đuôi "gia đình" bất thường này để điều tra về đường dây mua bán trẻ em.

Đạo diễn Hirokazu Koreeda đã lên ý tưởng cho Broker từ 6 năm trước. "Khoảng sáu năm trước, một cốt truyện ngắn nảy ra trong đầu tôi và tôi nghĩ câu chuyện này sẽ giúp tôi tạo ra một bộ phim cùng các diễn viên Hàn Quốc.

Lần đầu tiên tôi viết bản thảo là cách đây 6 năm, nhưng hai năm gần đây, tôi bắt đầu tìm kiếm chất liệu để phục vụ cho bộ phim. Vào thời điểm đó, tôi đến Seoul và ghé thăm “hộp em bé”, gặp gỡ những người tại trại trẻ mồ côi, những bà mẹ đơn thân, những gia đình nhận con nuôi, luật sư, cả những thám tử có kinh nghiệm điều tra về môi giới... Tôi đã phỏng vấn mọi người với những quan điểm khác nhau, tôi nhận ra rằng có ranh giới mong manh giữa bảo vệ và chỉ trích" - Hirokazu Koreeda cho biết.

Chú thích ảnh
Cuộc hành trình tìm kiếm gia đình mới cho đứa trẻ bị bỏ rơi Woo Sung

"Tôi đã rất ấn tượng với giọng nói của một đứa trẻ từ trại mồ côi, nó ám ảnh mãi trong lòng tôi. Tôi tự vấn là tôi đã trở thành một người lớn mà không có chút tự tin nào trong cuộc sống, việc này là trách nhiệm của ai. Tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm vì tôi là một thành viên của xã hội này. Tôi đã nghĩ về những gì tôi có thể nói với đứa trẻ đó, vì vậy tôi đã mượn lời của nhân vật trong phim: Cảm ơn vì đã sinh con ra” – Hirokazu Koreeda tâm sự.

Hirokazu Koreeda vốn đã rất mong đợi hợp tác với các diễn viên Hàn. Ông kể: "Tôi đã gặp những diễn viên xuất sắc của Hàn Quốc như Song Kang Ho, Gang Dong Won và Bae Doona nhiều lần tại LHP và đã giữ liên lạc với họ trong một thời gian dài. Họ đều là những diễn viên rất xuất sắc. Họ đã khắc họa chân thực các nhân vật và đồng thời thể hiện được sức hút riêng của bản thân. Sau khi làm việc, tất cả là đều vô cùng chuyên nghiệp. Tôi thực sự khâm phục điều đó".

Có một điều đặc biệt, Đạo diễn Hirokazu Koreeda thường viết thư tay cho các diễn viên trước khi quay: "Tôi có thói quen là viết thư tay, nhưng vì bất đồng ngôn ngữ nên tôi phải thông qua văn bản để để truyền đạt cảm xúc của mình".

Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng chính giao tiếp đã thu hẹp khoảng cách giữa Hirokadu Koreeda và các diễn viên. Trước khi vào vai, Bae Doona đã yêu cầu thêm một kịch bản bằng tiếng Nhật, dù trước đó cô đã nhận được một kịch bản tiếng Hàn. Đạo diễn Hirokazu Koreeda giải thích. Hirokadu Koreeda ca ngợi: “Diễn viên Bae đã xem kịch bản và so sánh bản dịch tiếng Nhật với bản dịch tiếng Hàn. Cô ấy nói rằng những sắc thái tinh tế của tiếng Nhật đã bị mất đi trong quá trình dịch. Bae Doona mất khoảng 4 tiếng để làm chuyện đó. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa kịch bản, vai diễn do Bae Doona thủ vai đến với tôi với tư cách là một con người thật sự chứ không phải là một nhân vật cảnh sát. Tôi trở nên tự tin hơn nhờ vào vai diễn này".

Chú thích ảnh
Nữ cảnh sát Soo Jin cùng cấp dưới của mình.

Hirokazu Koreeda nổi tiếng là người kể những câu chuyện về gia đình. Mỗi tác phẩm của ông là cuộc sống và những con người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Với cái nhìn sắc bén, tinh tế và ấm áp, ông đã mang đến một góc nhìn mới về gia đình thông qua Broker. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một nhà văn chuyên viết chuyện gia đình. Nhưng tôi thích những câu chuyện gia đình. Thật thú vị khi có thể vẽ hình ảnh đa diện của con người trong không gian giới hạn".

Broker đã thu hút sự chú ý của các nhà phê bình và giới truyền thông trên toàn thế giới, lập kỷ lục doanh thu ở nước ngoài tại 188 quốc gia trên thế giới. Trước đó, Broker đã đạt được thành công rực rỡ khi được bán trước cho 171 quốc gia ở trước khi phát hành, chứng tỏ sự quan tâm cuồng nhiệt của khán giả toàn thế giới đối với bộ phim của Hirokazu Koreeda.

Huyền Trang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm