Boyhood thắng đậm trong đêm trao giải Quả cầu vàng

12/01/2015 10:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm trao giải Quả cầu vàng đã chứng kiến chiến thắng lớn của Boyhood, bộ phim đã dành tới 12 năm cho hoạt động sản xuất.

Boyhood, bộ phim được ưa thích trong mùa trao giải năm nay do có thời gian sản xuất dài kỷ lục tới 12 năm, đã giành giải Phim hay nhất. Phim cũng mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Linklater và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Patricia Arquette.


Cảnh trong phim Boyhood


"Chúng ta đều có khiếm khuyết trong thế giới này. Không ai hoàn hảo cả" - Linklater nói khi lên nhận giải - "Tôi muốn giành tặng giải thưởng này cho... các gia đình đang đi qua thế giới này và đang nỗ lực tốt nhất để sống".


Đạo diễn Richard Linklater của Boyhood lên nhận giải Quả cầu vàng

Ngoài Boyhood, The Grand Budapest Hotel đã đoạt giải Phim hài kịch hoặc nhạc kịch hay nhất. Đây được xem là hạng mục quan trọng thứ 2 trong giải Quả cầu vàng, bên cạnh Phim hay nhất. Trong hạng mục phim truyền hình, The Affair và giành giải Phim truyền hình chính kịch hay nhất và Transparent giành giải Phim truyền hình hài kịch hay nhất.


Birdman đã không đạt được thành tích như kỳ vọng

Đối thủ của Boyhood là phim Birdman của Alejandro Gonzalez Inarritu, có khởi đầu tương đối tốt. Phim giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim hài kịch hoặc nhạc kịch cho Michael Keaton, người thủ vai một cựu sao điện ảnh đang nỗ lực gây dựng sự nghiệp trên sân khấu. Tuy nhiên phim đã thua The Grand Budapest Hotel trong hạng mục Phim hài kịch hoặc nhạc kịch hay nhất. 

Có một điều khiến nhiều người khá bất ngờ giải Quả cầu vàng năm nay đã khá ưu ái với nhiều người lần đầu được đề cử trao giải. Cụ thể, mở màn lễ trao giải năm nay, giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở thể loại phim chính kịch đã được trao cho JK Simmons với bộ phim Whiplash. Ngay sau đó, Joanne Froggatt giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch với Downton Abbey. Trước đây, cả hai diễn viên này đều chưa từng nhận được đề cử.

Các diễn viên mới tiếp tục thống trị đêm trao giải với việc Gina Rodriguez (Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình hài với phim Jane the Virgin) giành chiến thắng trước các nữ diễn viên tên tuổi hơn như Lena Dunham (phim Girls) và Julia Louis Dreyfus (phim VEEP)

Matt Bomer của phim White Collar, người lần đầu lọt vào danh sách đề cử, đã lên bục nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình chính kịch (với phim The Normal Heart). Phim Selma đã có giải thưởng đầu tiên của mình tại lễ trao giải Quả cầu vàng khi John Legend và Common được trao giải Tác giả bài nhạc phim hay nhất với ca khúc Gloria. Cả hai nhạc sĩ cũng lần đầu được nhận đề cử giải Quả cầu vàng.

Maggie Gyllenhaal nhận giải Quả cầu vàng đầu tiên với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình ngắn tập với bộ phim The Honorable Woman.The Affair đã vượt qua những bộ phim truyền hình đình đám hàng đầu như Downton AbbeyHouse of Cards để giành giải loạt phim truyền hình hay nhất. Vận may của House of Cards đến sau đó với việc Kevin Spacey nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch. Đây là giải thưởng đầu tiên của đoàn làm phim trong buổi lễ, dù nhận được tới 8 đề cử.

Năm nay 2 người dẫn chương trình Tina Fey và Amy Poehler được đánh giá đã làm rất tốt công việc của họ, khi nhân lễ trao giải để nói về vụ tin tặc tấn công mạng máy tính của hãng Sony và về Bill Cosby, danh hài huyền thoại đang vướng vào các cáo buộc hiếp dâm.
Dưới đây là danh sách giải thưởng đã được xướng tên tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay:

ĐIỆN ẢNH
Phim chính kịch hay nhất: Boyhood
Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất: The Grand Budapest Hotel
Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Julianne Moore (Still Alice)
Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất: Eddie Redmayne (The Theory of Everything)
Nam diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Michael Keaton (Birdman)
Nữ diễn viên phim ca nhạc hoặc phim hài xuất sắc nhất: Amy Adams (Big Eyes)
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim chính kịch: J.K. Simmons (Whiplash)
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim chính kịch: Patricia Arquette (Boyhood)
Đạo diễn xuất sắc nhất: Richard Linklater (Boyhood)
Phim hoạt hình hay nhất: How to Train Your Dragon 2
Kịch bản hay nhất: Alejandro Gonzalez Inarritu (Birdman)
Nhạc phim gốc hay nhất: Johann Johannsson (The Theory of Everything)
Ca khúc trong phim hay nhất: Glory (Selma)
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Leviathan (Nga)

TRUYỀN HÌNH
Phim truyền hình chính kịch hay nhất: The Affair
Nam diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch: Kevin Spacey (House of Cards)
Nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim truyền hình chính kịch: Ruth Wilson (The Affair)
Phim truyền hình ca nhạc hoặc hài hay nhất: Transparent
Nam diễn viên phim truyền hình hài xuất sắc nhất: Jeffrey Tambor (Transparent)
Nữ diễn viên phim truyền hình hài xuất sắc nhất: Gina Rodriguez (Jane the Virgin)
Phim truyền hình ngắn tập hay nhất: Fargo
Nam diễn viên phim  truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất: Billy Bob Thornton (Fargo)
Nữ diễn viên phim  truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất: Maggie Gyllenhaal (The Honorable Woman)
Nam diễn viên phụ trong phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất: Matt Bomer (The Normal Heart)
Nữ diễn viên phụ trong phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất: Joanne Froggatt (Downton Abbey)

Vân Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm