‘Boyhood’ giành giải cao nhất của Hiệp hội phê bình điện ảnh New York

02/12/2014 10:36 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn). Sau khi mất tới 12 năm để làm phim Boyhood, công sức của đạo diễn Richard Linklater đã được đền đáp, với giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất do Hiệp hội phê bình điện ảnh New York trao tặng. 

Sự ủng hộ mạnh mẽ của Hiệp hội phê bình điện ảnh New York, một trong những tổ chức phê bình nghệ thuật hàng đầu nước Mỹ, đang tạo cú hích cho Boyhood trong mùa tranh giải ở Hollywood, khiến phim được xem là ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar. Phim kể về sự trưởng thành của một cậu bé từ khi lên 5 đến khi 18 tuổi.


Diễn viên "nhí"  Ellar Coltrane trong phim Boyhood

Trong khi đó, giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về tài tử gạo cội Anh Timothy Spall với phim tiểu sử về danh họa J.M.W. Turner với phim Mr. Turner của đạo diễn Mike Leigh. Nữ minh tinh Pháp Marion Cotillard được trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim The Immigrant của James Gray. Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất được trao cho J.K. Simmons, người thủ vai chỉ huy dàn nhạc trong phim Whiplash. Giải Phim tiếng nước ngoài hay nhất thuộc về phim đen trắng Ida của Ba Lan.

Được sáng lập từ năm 1935, giải Hiệp hội phê bình điện ảnh New York thường được xem là một trong những giải thưởng quan trọng của mùa trao giải ở Hollywood. Lễ trao giải năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 5/1 ở New York.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm