'Bom tấn' hoạt hình Pháp 'Astérix và Vùng đất thần thánh' tới Việt Nam

23/04/2015 16:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ra mắt vào cuối năm 2014 tại 696 rạp ở Pháp, Asterix và Vùng đất thần thánh đã thu về 7.64 triệu đô trong tuần đầu tiên và đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu tại nước này, vượt qua 2 bom tấn đình đám Hollywood lúc bấy giờ là The Hunger Games Interstellar.

Bộ phim hoạt hình Pháp này sẽ ra mắt tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L'Espace tại Hà Nội vào 18h00 ngày 25/4/2015, "mở hàng" cho giờ chiếu phim dành cho trẻ em vào chủ nhật hàng tuần của L’Espace. Phim sẽ chính thức được phát hành trên các rạp toàn quốc vào ngày 28/4.


Astérix & Obelix

Astérix & Obelix là bộ đôi nhân vật truyện tranh cực kỳ quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả châu Âu. Đã có 8 bộ phim hoạt hình chuyển thể bộ truyện tranh nổi tiếng này lên màn ảnh nhưng Astérix và Vùng đất thần thánh là tác phẩm thành công nhất cho tới thời điểm này.

Những nhân vật tròn trĩnh, trong sáng với hành động vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu, đặc biệt là "vị" hài hước kiểu Pháp sẽ đem đến cho khán giả một "món" mới hoàn toàn khác kiểu Hollywood. Đây là bộ phim các vị phụ huynh nên dành thời gian đưa con đi xem trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.


Astérix và Vùng đất thần thánh là điển hình đối đầu kiểu David bé nhỏ và khổng lồ Goliath. Vào khoảng năm 50 TCN, đế quốc La Mã hùng mạnh đã chinh phạt khắp châu Âu, nhưng tại Pháp có một ngôi làng bé nhỏ tên là Gô-loa vẫn kiên cường chống lại quân xâm lược. Tướng Julius Caesar đã quyết định xây dựng một "khu đô thị" cực kỳ sang trọng với phong cách La Mã ngay cạnh ngôi làng, huy động dân La Mã đến đây ở, âm mưu đồng hóa dân Gô-loa. “Vũ khí bí mật” giúp dân Gô-loa đánh bại được đội quân La Mã chính là một loại thần dược do thầy phù thủy trong làng chế tạo ra và hai chiến binh: Astérix, chàng chiến binh Gô-loa nhỏ bé cùng chàng mập ngây thơ Obelix.


Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm