Black Sabbath vẫn tái hợp dù thiếu Bill Ward

05/02/2012 06:27 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Hôm 3/2, các thành viên của ban nhạc heavy metal Anh Black Sabbath, gồm Ozzy Osbourne, Tony Iommi và nghệ sĩ guitar Geezer Butler, khẳng định họ vẫn xúc tiến kế hoạch thu âm album mới và thực hiện lưu diễn trong năm nay mặc dù tay trống Bill Ward dọa sẽ không tham gia đội hình vì tranh chấp về khoản tiền ăn chia.

Hôm đầu tuần, tay trống Ward đã viết một bức thư ngỏ tới người hâm mộ, trong đó khẳng định ông sẽ rời khỏi nhóm nhạc nếu như không nhận được một “hợp đồng hợp lý” tương xứng. Qua cách quản lý của ban nhạc, ông cảm thấy mình không được tôn trọng.

Kế hoạch tái hợp của ban nhạc Black Sabbath còn gặp một số rắc rối khi mới đây nghệ sĩ guitar Iommi đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch khiến ban nhạc phải trì hoãn kế hoạch thu âm album mới ở Los Angeles. Việc Iommi mắc bệnh còn khiến ban nhạc phải hủy bỏ buổi trình diễn tại Liên hoan Coachella sắp tới ở California.

Là một trong những ban nhạc heavy metal ảnh hưởng nhất mọi thời đại, Black Sabbath đã giúp định nghĩa thể loại nhạc trên với album Paranoid dành nhiều danh hiệu bạch kim phát hành năm 1971. Đến nay, lượng đĩa bán ra của Black Sabbath đã đạt trên 100 triệu album trên toàn thế giới. Ban nhạc chỉ đứng sau Led Zeppelin trong danh sách 100 nghệ sĩ vĩ hard rock vĩ đại nhất của VH1.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm