Ban nhạc thần tượng Hàn Quốc tan rã vì hai thành viên nam yêu nhau

06/01/2018 19:09 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Ban nhạc thần tượng có tên K’Pop ra mắt từ tháng 1/2001 qua album mang tên mình.

Dù không phải ban nhạc đình đám, họ vẫn tiếp tục phát hành thêm hai album nữa vào hai năm tiếp theo. Album cuối cùng Memories xuất bản tháng 9/2004.

Chú thích ảnh
Bìa album thứ hai của K'Pop

Nhóm nhạc gồm năm thành viên Donghwa, Jumin, Young One, U-Bin và Woohyun.

Trong khi hầu hết các nhóm tan rã là do bất đồng quan điểm hay bê bối nghiêm trọng, K’Pop lại mỗi người một nơi vì xảy ra quan hệ giữa các thành viên.

Báo chí Hàn cho biết, hai nam thành viên K’Pop vốn yêu đương nồng thắm cho tới khi một người kia phản bội, đi lại với ca sĩ thuộc nhóm nhạc khác. Người còn lại sau khi biết chuyện đã tấn công tình cũ. Chính điều này gây ra lục đục trong nhóm, dẫn tới tan rã.

Chú thích ảnh
Năm chàng trai K'Pop

Khi người hâm mộ Hàn Quốc nghe lý do K’Pop tan rã, không ai tin nổi. Cho tới nay, chưa từng có chuyện tương tự xảy ra trong làng giải trí xứ Kim chi.

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

Theo Lee Hyori, thời gian trước đây việc nổi tiếng dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. 

Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm