Bậc thầy violon Stefan Jackiw trình diễn ở Hennessy Concert

24/05/2015 15:03 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình hòa nhạc Hennessy lần thứ XIX sẽ diễn ra vào ngày 29/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội với sự góp mặt của hai nghệ sĩ hàng đầu là Stefan Jackiw và Anna Polonsky.

Chương trình năm nay với sự trình diễn của nam nghệ sĩ violon Stefan Jackiw và nữ nghệ sĩ piano Anna Polonsky, sẽ thể hiện những tác phẩm kinh điển của Mozart, Lutoslawski, Saariaho và Brahms.

Thừa hưởng hai dòng máu Đức và Hàn Quốc, nghệ sĩ Jackiw bắt đầu học violon từ khi lên 4 tuổi và giành được giải thưởng danh giá Avery Fisher Career Grant năm 2002. Stefan Jackiw luôn được ca ngợi bởi tiếng đàn trong trẻo, vẻ đẹp của âm sắc và kỹ thuật hoàn hảo. Tờ Sunday Times of London gọi anh là “bậc thầy violin” với kỹ thuật điêu luyện.


Nghệ sĩ violon Stefan Jackiw

Trong khi đó, nghệ sĩ Anna Polonsky từng biểu diễn độc tấu piano lần đầu tiên khi mới lên 7 tại Trường nhạc Trung ương tại Moskva, Nga. Là một nghệ sĩ thính phòng nổi tiếng, cô đã đứng trên sân khấu cùng dàn nhạc Virtuosi Moskva, dàn nhạc giao hưởng Buffalo, dàn nhạc giao hưởng Columbus, dàn nhạc Memphis, dàn nhạc thính phòng Philadelphia, hợp tấu thính phòng St. Luke, và nhiều dàn nhạc khác.

Từ năm 1996, những chương trình Hòa nhạc Hennessy tổ chức thường niên tại Việt Nam bởi công ty Cổ phần Phân phối Moet – Hennessy phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trở thành một sự kiện âm nhạc có uy tín được đông đảo khán giả Việt Nam đón đợi. Với danh tiếng, tài năng vượt bậc của các nghệ sĩ biểu diễn, hình thức trình tấu phong phú và các tác phẩm âm nhạc kinh điển, Hennessy Concert đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng trong lòng công chúng, đồng thời đem lại những ảnh hưởng tích cực cho đời sống văn hóa nghệ thuật tại Việt Nam.

Thanh Thủy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm