‘Bà tiên hắc ám’ Maleficent: Sức quyến rũ của người đàn bà ác

26/03/2014 08:26 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trước bộ phim hoạt hình kinh điển Công chúa ngủ trong rừng (Sleeping Beauty) của Disney (1959), chưa từng xuất hiện nhân vật nào mang tên Maleficent và trong truyện cổ Grimm cũng chỉ có một bà tiên độc ác không tên.

Tại các cuộc bầu chọn gần đây về nhân vật phản diện quỷ quyệt nhất trong số các phim của Disney, ai đã luôn chiến thắng? Chính là Maleficent, bà tiên độc ác đã hãm hại một công chúa xinh đẹp, vì lòng ganh tỵ không được ai chú ý. Maleficent đầy quyền lực, nhưng cô đơn trong màn đêm rộng lớn.


Maleficent trong phim hoạt hình Công chúa ngủ trong rừng năm 1959

Cái gốc sâu trong truyện cổ

Ít người biết rằng câu chuyện về bà tiên ác ấy đã bắt đầu cách nay khoảng 4 thế kỷ. Đó là khi Giambattista Basile, một nhà thơ Italy, viết nên bộ truyện cổ có tên The Tale Of Tales (Câu chuyện của những câu chuyện), trong đó có truyện tên Sun, Moon, And Talia (Mặt Trời, mặt Trăng và Talia) - phiên bản đầu tiên của Công chúa ngủ trong rừng.

Nhưng trong Mặt Trời, mặt Trăng và Talia không hề có bà tiên ác nào mang lời nguyền đến với công chúa (tên Talia). Nó chỉ chứa chi tiết các sợi lanh của vương quốc bị dính chất độc và công chúa chết khi xe sợi.

Truyện cũng đậm chất người lớn, khi có thêm tình tiết Talia bị một vị vua khác cưỡng hiếp, sinh ra 2 con tên Sun và Moon. Nhân vật phản diện là một hoàng hậu, vợ của vị vua này, người đã quyết tâm nấu chín 2 đứa trẻ để ăn thịt vì hận chồng ngoại tình. Về sau bà hoàng hậu biến mất và nàng công chúa có kết thúc hạnh phúc.

Cốt truyện tương tự xuất hiện tiếp trong tác phẩm Người đẹp ngủ trong rừng (The Sleeping Beauty In The Wood) của tác giả Pháp Charles Perrault năm 1697. Phiên bản này khá gần với truyện trẻ con đọc ngày nay, khi thêm vào một bà tiên già với lời nguyền ác độc dành cho công chúa. Nhưng bà tiên chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc đó và không trở lại. Ngoài ra, truyện cũng có một hoàng hậu thích ăn thịt trẻ con.

Năm 1812, anh em Grimm làm mới câu chuyện, tạo ra 7 phiên bản cho phù hợp với độc giả thiếu nhi. Phiên bản cuối cùng đã được chọn, là một phần của bộ Truyện cổ Grimm nay đã rất nổi tiếng với độc giả quốc tế và Việt Nam: giữ bà tiên ác và loại bỏ bà hoàng hậu ác. Tuy nhiên Công chúa ngủ trong rừng phiên bản hiện đại cũng chỉ còn một số ít nét tương đồng so với những truyện cũ.


Bà tiên hắc ám qua diễn xuất của Angelina Jolie trong phim cùng tên Maleficent phát hành năm nay

Bước ra từ bóng đêm lịch sử

Tạo ra nhân vật là công của truyện cổ, nhưng gắn cho nhân vật một cái tên ấn tượng lại là công của các nhà sáng tạo Disney. Năm 1959, Disney lần đầu giới thiệu Maleficent tại phim Công chúa ngủ trong rừng với tạo hình mặc bộ áo choàng đen dài, da mặt xanh, có hai chiếc sừng ma quái nhưng điệu bộ đặc biệt tao nhã.

Song cho đến lúc đó, nàng công chúa vẫn là tâm điểm của câu chuyện, còn Maleficent mãi chỉ là vai phụ. Nay Disney quyết định đảo vai cho bà tiên hắc ám, khi tung ra phim Maleficent. Đoạn trailer về bộ phim được tung ra gần đây, với hình ảnh bà tiên do Angelina Jolie thủ vai, đẹp lạnh lùng trong đôi cánh đen lộng lẫy, với tiếng cười ma mị đầy sức hút, đã khiến thế giới lên cơn sốt.

Angelina Jolie từng nói rằng hồi nhỏ, khi xem phim Công chúa ngủ trong rừng cô đã yêu thích Maleficent, chứ không phải nhân vật chính là công chúa Aurora hay chàng hoàng tử. Hai con người này chẳng bộc lộ chút cá tính nào, trong khi với Maleficent, sự thù hận luôn ngút trời. Tại sao lại như vậy?

Bộ phim Maleficent sẽ đi tìm đáp án cho câu hỏi trên. Disney đã trung thành với phong cách thường thấy của Hollywood: luôn đề cập đến cội rễ vấn đề, luôn tìm cách lý giải cho tính cách của nhân vật.

Phim Maleficent được giới thiệu là “câu chuyện chưa kể về nhân vật phản diện có tính biểu tượng nhất của Disney kể từ phim hoạt hình kinh điển Công chúa ngủ trong rừng 1959". Theo lời giới thiệu, Maleficent từng là một người đàn bà trẻ, đẹp có trái tim trong sáng, với đôi cánh đen tuyệt đẹp, sống cuộc đời giản dị tại một vương quốc thanh bình ở trong rừng.

Cho đến ngày nọ, một nhóm người xâm lược tràn đến, đe dọa sự bình yên của miền đất ấy. Maleficent thay đổi, trở thành người bảo vệ đầy quyết liệt quê hương mình. Nhưng cô cũng đau đớn vì bị phản bội tàn nhẫn, điều đã biến trái tim trong sáng của cô thành đá. Để báo thù, Maleficent tuyên chiến với vị vua của loài người và cuối cùng, nguyền rủa Aurora, cô công chúa mới sinh của ông ta.

Với ý tưởng đó, Disney đã chiếu một ánh sáng khác lên nhân vật vốn bị bao quanh bởi bóng tối này.

Trong một đoạn giới thiệu phim, Maleficent xuất hiện từ trong rừng cây, chỉ hiện ra đôi mắt. Công chúa Aurora hỏi: “Tại sao bà lại sợ?”. Maleficent đáp: “Ta không sợ”. Công chúa yêu cầu: “Vậy hãy bước ra đây”. Bà tiên bước ra và nói: “Vậy chính ngươi sẽ phải run sợ”.

Ấn tượng, nhưng vẫn khuất lấp trong bóng đêm của khu rừng và tòa lâu đài, năm nay sẽ là lần đầu tiên Maleficent bước ra ánh sáng.

Tại sao lại là Maleficent?

Cái tên nghe khá kêu, Maleficent, là một từ tiếng Anh có nghĩa “quỷ quyệt, hiểm độc”. Từ này bắt nguồn từ đồng nghĩa “maleficus” trong tiếng Latin. Mang cái tên đại diện cho tính cách của hầu hết nhân vật phản diện, Maleficent được coi là nhân vật phản diện thuần khiết nhất - gây tội ác chẳng vì một mục đích cụ thể nào.

Không vì danh lợi, giàu sang, sắc đẹp hay một quyền lực cụ thể, bà tiên ác rủa chết công chúa vì lòng ganh ghét của kẻ bị mọi người lãng quên.

Duyên nợ của họ sẽ còn tiếp diễn, khi trong phim Maleficent, bà tiên ác nhận ra rằng chính Aurora là người nắm giữ chiếc chìa khóa dẫn đến bình yên cho vương quốc của bà, cũng như hạnh phúc đích thực của bản thân bà.


Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm