Angelina Jolie: 'Tôi chưa bao giờ yêu thích nghề diễn'

31/05/2014 07:11 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 30/5, nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie đã tái xuất màn bạc với bộ phim “bom tấn” được nhiều mong đợi Maleficent (Tiên Hắc Ám). Theo đánh giá của giới phê bình, lối diễn xuất của Jolie đã mang lại sức lôi cuốn mạnh mẽ cho bộ phim.

Maleficent là bộ phim mang màu sắc bi kịch viễn tưởng, thần tiên do Robert Stromberg đạo diễn và Walt Disney Pictures sản xuất. Kịch bản được Linda Woolverton viết dựa theo bộ phim hoạt hình kinh điển Sleeping Beauty (Người đẹp ngủ trong rừng - 1959).

Với Angelina Jolie thủ vai phản diện chính, bộ phim đã kể một câu chuyện khác về Người đẹp ngủ trong rừng, dưới góc nhìn của nhân vật Maleficent độc ác. Theo đó Maleficent vốn là một nhân vật hiền dịu, song đã biến thành người độc ác, sau khi bị người bạn thời thơ ấu là Vua Stefan phản bội và đánh cắp đôi cánh đầy quyền năng của mình.

Cốt truyện phim thay đổi rõ ở điểm: Maleficent không mất 16 năm tìm kiếm công chúa Aurora, con gái Vua Stefan, mà luôn dõi theo cô suốt thời gian đó. Aurora cũng biết mình bị Maleficent theo dõi, biết bà là ai và thậm chí còn gặp trực tiếp Maleficent để nghe kể về chuyện bị đánh cắp đôi cánh, cũng như vì sao căm ghét Vua Stefan.

Nhân dịp phim đến với khán giả Bắc Mỹ, Jolie đã có cuộc chuyện trò với báo giới.

* Trong số các con của cô, bé nào có phản ứng mạnh mẽ nhất với Maleficent?

- Con trai lớn Knox và cháu tin mọi điều trong phim. Trong phim, nhân vật phù thủy Maleficent còn có khả năng biến thành một số loài động vật. Vậy nên, mỗi lần Knox nhìn thấy có chú chim nào đậu bên ngoài nhà là cháu lại muốn tôi ra ngoài và biến nó thành một thứ gì đó.

Song tôi chỉ nói với cháu: “Mẹ sẽ không biến đổi bất cứ điều gì cả mà chỉ nói chuyện với chúng thôi”. Mẹ con tôi mang đồ ăn cho chim ra và sau đó tôi phải nói chuyện với từng chú chim.

* Cô và Brad Pitt đã ở bên nhau 10 năm và đã đính hôn cách đây 2 năm. Vậy khi nào 2 người sẽ làm đám cưới?

- Chúng tôi không hề có kế hoạch tổ chức đám cưới vào thời điểm này. Chúng tôi chưa sẵn sàng song vẫn chăm lo gia đình theo cách riêng. Cả 2 đều hiểu rằng mình là người của công chúng.

* Sau bộ phim Mr & Mrs Smith, cô và Brad Pitt có mong muốn cùng thủ diễn chính trong một dự án điện ảnh nào nữa không?

- Điều này có thể, song sẽ chỉ là một dự án điện ảnh nhỏ. Tôi đã viết một kịch bản phim và chúng tôi đã nói chuyện để có thể cùng đóng phim. Đây chỉ là một dự án nhỏ và mang tính thử nghiệm.

* Trong các cuộc chuyện trò gần đây, cô có nói đến chuyện sẽ giảm công việc ở vai trò diễn viên. Vậy kế hoạch thế nào?

- Tôi trở thành diễn viên bởi mẹ tôi mong muốn như vậy. Song mãi đến khi ngoài 30 tuổi tôi mới nhận ra rằng mình thực sự không thích công việc này. Tôi thích viết kịch bản, làm đạo diễn phim và muốn gắn bó hơn với các hoạt động chính trị và nhân văn. Vì vậy trong tương lai tôi sẽ đóng ít phim. Tôi may mắn có được một sự nghiệp thành công, song thành thực mà nói tôi chưa bao giờ yêu thích nghề diễn như một số công việc khác.

* Sức khỏe của cô ra sao kể từ sau khi phẫu thuật cắt bỏ 2 bên ngực trị ung thư?

- Tôi khỏe và hạnh phúc. Thực sự là  đạo diễn Unbroken, bộ phim sử thi về Thế chiến II, đã góp phần đưa tôi trở lại với công việc. Mặc dù trọng tâm của tôi là giữ gìn sức khỏe, cuốn truyện ăn khách của Laura Hillenbrand đã truyền cảm hứng cho tôi làm phim. Truyện viết về Louis Zamperini, một ngôi sao Olympic trở thành lính Mỹ, một tù nhân chiến tranh.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm