Angelina Jolie quảng bá phim 'Maleficent': Cuộc sống không chỉ có thiện và ác

11/05/2014 02:23 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tại cuộc họp báo quảng bá cho bộ phim Maleficent ở London (Anh), nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie (38 tuổi) cho biết cô đang có kế hoạch giảm dần các hoạt động diễn xuất, để tập trung vào công việc đạo diễn và tham gia chiến dịch chống nạn bạo lực tình dục.

“Tôi đã có một sự nghiệp diễn xuất vô cùng tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi có cơ hội được kể nhiều câu chuyện trên màn bạc. Nay tôi muốn tập trung cho việc viết kịch bản và đạo diễn. Song trên tất thảy, tôi muốn chú tâm hơn tới công việc của mình ở Liên hiệp quốc và chiến dịch PSVI (Chống bạo lực giới tính)" - Angelina Jolie chia sẻ trong sự kiện quảng bá.

Thú vị khi hóa thân thành phù thủy

Thực vậy, Jolie đã trải qua một sự nghiệp dài, đầy thành công. Cô đã đoạt giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Girl, Interrupted, và gặp được “người đàn ông của đời mình” là Brad Pitt. Cô còn đang đảm đương vai trò đặc phái viên Liên hiệp quốc và là một nhà hoạt động tích cực chống nạn bạo lực tình dục.

Vài năm trở lại đây, Jolie còn thử sức với vai trò đạo diễn. Năm 2011, cô tung ra bộ phim đầu tay In the Land of Blood and Honey và giờ đang làm phim Unbroken mang nội dung Thế chiến II, do anh em nhà làm phim Coen viết kịch bản. Phim sẽ được phát hành vào cuối năm nay.

Maleficent, tác phẩm điện ảnh mới nhất của hãng Disney, sẽ đến với công chúng vào ngày 28/5. Phim kể về nhân vật phản diện hư cấu Maleficent trong bộ phim hoạt hình kinh điển Người đẹp ngủ trong rừng (Sleeping Beauty – 1959). Trong phim, Jolie thủ diễn chính bên cạnh Elle Fanning, người hóa thân thành công chúa Aurora.

Angelina Jolie trong chân dung phù thủy Maleficent.

Con gái của Jolie là Vivienne cũng tham gia dự án điện ảnh này và đây là lần đầu tiên cô bé xuất hiện trên màn bạc. Jolie cho biết, Vivienne “bất đắc dĩ” tham gia phim bởi những đứa trẻ khác đã quá sợ hãi khi nhìn thấy ngoại hình của phù thủy Maleficent.

Là người mẹ của 6 đứa con, gồm 3 con nuôi và 3 con đẻ với Brad Pitt, Jolie chia sẻ cô thấy thật hạnh phúc và thú vị khi được hóa thân thành nhân vật phù thủy như Maleficent.

“Khi đọc kịch bản phim, tôi thấy mình như trở lại là một đứa trẻ. Tôi nghĩ, chúng ta ai cũng muốn có lúc được hoàn toàn tự do, được nói to hết mức và cười thật lớn… Trong cuộc sống hằng ngày, Maleficent có được sự tự do mà chắc chắn tôi không có được. Nếu không hóa thân thành Maleficent, tôi không thể biết giọng nói của mình lại có thể mạnh mẽ đến vậy” – Jolie chia sẻ.

Muốn giáo dục đạo đức cho các con

Jolie tiết lộ, một phần khiến phim hấp dẫn là các bài học đạo đức (đã được cập nhật) dựa trên truyện cổ tích gốc. Những bài học đó cho thấy cuộc sống không chỉ đơn giản gồm thiện và ác. Đây cũng là thông điệp mà Jolie muốn truyền cho các con của mình.

“Tôi thường nghĩ ra các câu chuyện để kể cho các con. Đêm nào tôi cũng kể truyện cho con nghe, gắn kết chúng vào các nhân vật. Trong các truyện cổ tích thường chứa phần kết có hậu và đây là điều mà tôi không thích. Cuộc sống không chỉ có điều thiện và cái ác. Tôi nghĩ, một truyện hay dành cho thiếu nhi phải chứa đựng một bài học đạo đức. Đó chính là điều mà tôi luôn cố gắng dạy các con mình và là những gì mà chúng tôi cố gắng thực hiện với bộ phim này” – Jolie thổ lộ.

Jolie còn cho biết từ khi có con, cô và Pitt đã lựa chọn nên tham gia các dự án điện ảnh nào, để con cái họ có thể xem được. “Mấy đứa con lớn của tôi gần đây mới xem phim Mr and Mrs Smith, nghĩ rằng đây là bộ phim thú vị nhất mà chúng đã xem. Chúng thấy lạ khi xem bố mẹ chiến đấu như những điệp viên. Cậu con trai út Knox khi xem phim Tomb Raider thì nghĩ rằng mẹ có thể làm được tất cả mọi việc” - Jolie chia sẻ.

Khi được hỏi liệu nhân vật Maleficent có thể thu hút các “drag queen” (chỉ những người đàn ông ăn mặc, trang điểm, cử chỉ hệt phụ nữ thường với mục đích giải trí) trên khắp thế giới, Jolie bật cười và nói: “Tôi sẽ vô cùng xúc động nếu như các “drag queen” bị nhân vật Maleficent hấp dẫn. Nhiều người thích kiểu trang điểm này và tôi cũng giống họ. Sau khi phim đóng máy, tôi đã mang về nhà những chiếc sừng của phù thủy Maleficent”.

Tháng 6 tới, Jolie sẽ trở lại London để tham gia hội nghị thượng đỉnh kéo dài 4 ngày với sự tham dự của lãnh đạo 141 nước. Tại đây, các đại biểu sẽ bàn biện pháp nhằm cải thiện và chuẩn mực hóa hoạt động điều tra chống nạn bạo lực tình dục.


VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm