Amanda Obdam - Hoa hậu hoàn hảo xứ Chùa Vàng dính 'vạ miệng'

14/10/2021 19:14 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng khắp xứ Chùa Vàng với vai trò người mẫu, sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, nhan sắc và tên tuổi của Amanda Obdam ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, dù đôi khi sự nổi tiếng đó mang màu sắc tiêu cực.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đóng phim ma

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan đóng phim ma

Được mệnh danh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan sở hữu thân hình chuẩn nhất từ trước tới nay, đồng thời lọt Top 20 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2006, Charm Onwarin Osathanond gia nhập làng điện ảnh hậu đăng quang.

Chuyên trang sắc đẹp Globalbeauties mới đây đã công bố Top 8 người đẹp tranh danh hiệu Hoa hậu của các hoa hậu năm 2020. Trong số này, Amanda Obdam cũng được đánh giá là ứng cử viên tiềm năng.

Hành trình thi nhan sắc

Amanda sinh năm 1993 tại Phuket, Thái Lan, có bố là người Canada gốc Hà Lan còn mẹ là người Thái gốc Hoa. Nhờ đó, người đẹp được phú cho nhan sắc lai cuốn hút. Cô cũng mang hai quốc tịch Canada - Thái Lan.

Với vẻ đẹp nổi bật của mình, không có gì lạ khi Amanda bén duyên với các cuộc thi nhan sắc từ rất nhỏ và cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Danh hiệu đầu tiên cô giành được là khi mới lên 8. Tuy nhiên, Amanda chỉ thật sự bước chân vào giới giải trí toàn cầu khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thái Lan Thế giới năm 2015 và lọt Top 10.

Chú thích ảnh
Amanda kiều diễm tại Hoa hậu Hoàn vũ nhưng lại bị cho là quá giống Catriona Gray

Thừa thắng đi lên, năm 2016, Amanda tái xuất với vai trò thí sinh Hoa hậu Hòa bình Phuket và giành vương miện. Nhờ đó, cô được cử đi thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2016. Tại đây, Amanda ẵm giải Ngôi sao đang lên, đồng thời lọt Top 10. Kế đó, người đẹp đại diện Thái Lan tại Hoa hậu Du lịch Thế giới ở Campuchia năm 2016 và đăng quang ở vị trí cao nhất.

Năm 2020, Amanda được chọn làm thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan, đại diện cho Phuket. Cô đặc biệt được mọi người yêu thích và đã giành danh hiệu Miss Prissana từ trước khi cuộc thi bắt đầu. Bên cạnh đó, Amanda là một trong năm người nhận vương miện vàng và dễ dàng lọt top 20. Ở vòng chung kết tổ chức ngày 10/10/2020 ở Bangkok, cô chiến thắng thuyết phuc và vinh dự được Hoa hậu tiền nhiệm Paweensuda Drouin (cũng là người Thái – Canada) truyền lại vương miện.

Chú thích ảnh
Amanda “sang chảnh” trên Instagram

Khi đại diện cho Thái Lan tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2021, Amanda lọt Top 10. Kết quả này khiến người hâm mộ quê hương cô không hài lòng. Họ cho rằng sắc vóc và tài năng của đại diện nước mình vượt trôi cả hoa hậu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến phản đối rằng Amanda không có bản sắc riêng, mà chỉ là bản sao của Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Catriona Gray khi có nhiều điểm tương đồng về nhan sắc, biểu cảm, trang phục và cả lối tạo dáng.

Gây tiếc nuối vì phát ngôn bất cẩn

Xinh đẹp, thành công ở tuổi 27 nhưng Amanda hiện vẫn “độc thân vui vẻ”. Cô cũng rất kín tiếng về chuyện riêng tư, muốn giữ cuộc sống xa khỏi ánh mắt soi mói của công chúng. Thế nên, phần lớn thông tin mọi người biết về cô là sự nghiệp với tư cách người mẫu và hoa hậu.

Chú thích ảnh
Amanda rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe tinh thần

Không chỉ thành công ở các cuộc thi nhan sắc, Amanda còn là người mẫu có tiếng với thu nhập khổng lồ. Tài sản ròng của cô gái trẻ ước tính lên tới 1 triệu USD, tới từ nhiều nguồn thu nhập. Đặc biệt, với sự thông minh nhạy bén và không để phí tấm bằng đại học, Amanda còn sáng lập dòng sản phẩm Batika Studio, nhằm tôn vinh nghệ thuật truyền thống batik qua trang phục đời thường.

Là người quan tâm tới sức khỏe tinh thần, cô còn thành lập Have You Listened, một quỹ nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và trầm cảm của người Thái.

Tuy nhiên, lý lịch và sự nghiệp hoàn hảo của Amanda cũng một lần dính vết nhơ. Đầu năm nay, trên trang Twitter của mình, cô chia sẻ thông tin về vụ đụng độ giữa cảnh sát Thái Lan và người biểu tình. Những thông tin này được cho là sai sự thật, làm mất uy tín các quan chức Thái Lan.

Chú thích ảnh
Amanda chụp ảnh cùng bố mẹ và em trai

Nhiều người dân Thái Lan thể hiện quan điểm gay gắt với cú “vạ miệng” của Amanda, cho rằng cô đang lan truyền “xung đột và sự khó chịu”. Họ yêu cầu tước vương miện và không để cô đại diện Thái Lan tham gia Hoa hậu Hoàn vũ.

“Việc chỉ định một người trong quá khứ từng nhiều lần gây tranh cãi trước công chúng, một người thiếu suy xét và không trung lập, tung tin giả và tố cáo đất nước mình, chắc chắn sẽ gây rạn nứt và xung đột trong xã hội” – cựu đại sứ Thái Lan ở Argentina Narisroj Fuangrabil lên tiếng.

Trước tranh cãi gay gắt, Bộ Sức khỏe Tâm thần Thái Lan đã hủy bỏ vai trò đại sứ sức khoẻ của Amanda dù cô mới được bổ nhiệm cách đó ít ngày. Amanda không đồng tình bởi “đây là dự án tâm huyết, xuất phát từ trái tim và mong muốn đóng góp tích cực cho đất nước”. Tuy nhiên, cô cũng hứa sẽ lắng nghe mọi ý kiến với “sự đồng cảm và thấu hiểu”.

Vài ngày sau, Amanda lại được mời làm đại sứ của Quỹ Tấm gương Thái Lan, tập trung hỗ trợ những bệnh nhân tâm thần không có nơi nương tựa. Ngoài ra, như đã biết, cô vẫn tiếp tục đại diện cho Thái Lan tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Có thể thấy, ở tuổi 27 trẻ trung, Amanda khó tránh được những thiếu sót. Tuy nhiên, với trí thông minh và tinh thần cầu tiến, cô vẫn đang từng bước tiến lên, trên cả hành trình nhan sắc và trí tuệ.

Lý lịch trích ngang - Amanda Obdam

Tên thật: Amanda Chalisa Obdam

Ngày sinh: 17/6/1993

Chiều cao: 170 cm

Cân nặng: 55 kg

Số đo ba vòng: 85 – 62 – 89 cm

Sở thích: hát karaoke, múa ballet…

Tài sản: 1 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Độc thân

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm