Thủ lĩnh U2 xin lỗi vì "ép" người dùng Apple nghe nhạc

15/10/2014 15:34 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – Bono, trưởng nhóm nhạc U2, đã vừa chính thức gửi lời xin lỗi tới những người dùng dịch vụ iTunes, bị ép buộc phải tải về album mới nhất của nhóm là Songs of Innocence.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra hết sức không vui khi thấy album đột nhiên xuất hiện trong thư viện nhạc số iTunes của hãng Apple và họ không thể nào xóa nó khỏi danh sách tải xuống.



Trưởng nhóm Bono của U2

Trên trang Facebook của U2, một người dùng đã thể hiện phản ứng phẫn nộ, trước việc bị ép nghe album: "Liệu các anh có thể vui lòng không phát hành thêm một album mới trên iTunes với khả năng tự động tải xuống danh sách nghe nhạc của người dùng? Điều này thật thô lỗ."

Trước lời chỉ trích này, Bono đã đưa ra lời xin lỗi: "Oops ... Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi đã có ý tưởng hay ho... nhưng có thể chúng tôi đã quá phấn khích. Nghệ sĩ dễ mắc phải điều này. Một chút cuồng vọng, một ít hào phóng, một chút tự quảng bá, cộng với nỗi sợ hãi sâu sắc rằng những bài hát chúng tôi cố gửi tới mọi người sau vài năm nỗ lực sáng tạo có thể không được lắng nghe... Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đã hơi ồn ào trong chuyện này."

Dù sao "một chút tự quảng bá" mà Bono nhắc tới dường như đã có tác dụng. Toàn bộ album đã được tải về hơn 26 triệu lượt, kể từ khi ra mắt hồi tháng 9.

Vân Anh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm