* Duyên nợ Federer-Nadal


Trong suốt buổi tối hôm qua, khán giả tại sân trung tâm đã được chứng kiến một cuộc so tài căng thẳng và rượt đuổi hết sức hấp dẫn về mặt tỷ số. Verdasco đã hơn hẳn đối phương về số pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (20-12) cũng như đánh thắng điểm (95-52), song do kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao chưa nhiều, nên anh đã tự làm khó mình với rất nhiều pha đánh hỏng (76 lần so với 25 của Nadal). Chiến thắng này đã khiến Nadal mất khá nhiều sức, trong khi anh lại ít hơn Federer một ngày nghỉ.
Mặc dù vậy, Nadal tin rằng lịch sử đang ủng hộ anh. Trong 18 lần đối đầu trước đây, tay vợt người TBN chiếm ưu thế với 12 chiến thắng. Đặc biệt, ở 4 lần chạm trán trong năm 2008, Federer đều là kẻ chiến bại.
|
14- Federer đang đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục giành 14 Grand Slam mà huyền thoại Pete Sampras đang nắm giữ. Anh đã 3 lần vô địch Australia mở rộng, 5 lần lên ngôi ở Wimbledon và 5 lần đăng quang tại Mỹ mở rộng.
22,7 (triệu USD) Với việc lọt vào chung kết Australia mở rộng, Serena Williams đã giành được 22,7 triệu USD tiền thưởng, vượt qua tay golf Sorenstam 150 ngàn USD để trở thành nữ VĐV kiếm nhiều nhất từ tiền thưởng. Còn nếu chỉ tính riêng trong giới quần vợt thì cô đã vượt qua kỷ lục cũ của Davenport tới 500.000 USD. Nếu vô địch cả nội dung đơn nữ, Serena sẽ giành được tới 23,5 triệu USD. |
* Tranh ngôi hậu ở đơn nữ
Một thập kỷ trước, Martina Hingis nổi danh với lối đánh thông minh, kỹ thuật. Nhưng cái thời ấy đã là dĩ vãng. Yếu tố tối quan trọng trong thành công của các tay vợt bây giờ là sức mạnh. Việc hai tay vợt đại diện cho trường phái thể lực Serena Williams và Dinara Safina lọt vào chung kết đơn nữ là một minh chứng.

Sau thất bại ở giải năm nay, Jankovic bị trừ khá nhiều điểm. Và đó là cơ hội cực lớn của như Serena và Safina. Hai tay vợt này chỉ hơn kém nhau 178 điểm và theo tính toán thì ai thắng trong trận chung kết đơn nữ chiều nay sẽ lên ngôi số 1 thế giới. Với Safina, đó sẽ là một cột mốc lịch sử, nhưng cô sẽ gặp thách thức cực lớn từ phía Serena, một khắc tinh của người Nga ở giải năm nay. Tay vợt này đã lội ngược dòng trước Kuznetsova ở tứ kết (5-7, 7-5, 6-1) và sau đó chấm dứt chuỗi 15 trận bất bại của Dementieva ở bán kết (6-3, 6-4). Trong 7 lần đối đầu với Safina trước đây, Serena thắng tới 5.
Sáng hôm qua, Serena cùng cô chị Venus đã dễ dàng vô địch nội dung đôi nữ sau khi đánh bại Hantuchova/Sugiyama 6-3, 6-3. Đây là danh hiệu đôi thứ 3 của nhà Williams ở Melbourne và thứ 8 tại các giải Grand Slam. Serena cũng tin vào vận của cô trong các năm lẻ khi từng lên ngôi ở Australia mở rộng 2003, 2005, 2007.
Trong ngày hôm nay, ngoài trận chung kết đơn nữ, giải còn diễn ra 2 trận chung kết khác Anh em nhà Bryan (Bob/Mike) sẽ gặp cặp Mahesh Bhupathi/Mark Knowles ở trận chung kết nội dung đôi nam. Giống như nhà Williams, bộ đôi có biệt danh “quái vật 2 đầu” này đã từng 6 lần vô địch ở cả 4 giải Grand Slam trong năm. Trong khi đó bộ đôi Ấn Độ Mahesh Bhupathi/Sania Mirza sẽ tranh chức vô địch đôi nam nữ với cặp A.Ram/Dechy.
|
Tiêu điểm: Tạm biệt cơn bão Serbia
![]() Năm 2008, quần vợt Serbia là một hiện tượng thực sự khi Djokovic mở màn bằng chức vô địch Australia mở rộng, Ivanovic tiếp nối bằng vương miện Roland Garros.Còn Jankovic thì khẳng định khả năng thi đấu bền bỉ và ổn định khi kết thúc năm ngôi hậu WTA, dù chưa hề giành được một Grand Slam nào. Nhưng sau những thành công là thách thức lớn.
Tại giải Australia mở rộng năm nay, Djokovic đã không thể bảo vệ ngôi vô địch sau khi phải rút lui ở vòng tứ kết. Cái nóng 40 độ C cùng chấn thương ở cái chân phải đã khiến tay vợt hạt giống số 3 này nhường quyền đi tiếp cho Roddick khi đang bị dẫn 6-7 (3), 6-4, 6-2, 2-1. Jankovic, dù được xếp làm hạt giống số 1 đơn nữ, nhưng đã gục ngã tại vòng 4 trước Bartoli với tỷ số 1-6, 4-6. Ana Ivanovic (5), đương kim á quân, thậm chí còn bị loại sớm khi thua Kleybanova 5-7, 7-6 (5), 2-6 ở vòng 3.
Thực ra, không khó để lý giải cho những thất bại trên. Trong nửa cuối năm 2008, Ivanovic đã bộc lộ sự thiếu ổn định về tâm lý, cộng thêm chấn thương dai dẳng, nên cô đã sa sút rõ rệt. Ở giải năm nay, cô gái xinh đẹp này không có thể lực tốt nhất vì vừa bình phục chấn thương. Jankovic cũng đã trải qua một năm thi đấu với mật độ khá dày và bản thân cô vẫn chịu tiếng là “nữ hoàng không Grand Slam”. Djokovic cũng bị loại vì lý do tương tự. |
