Thể thao

Giải bóng chuyền VĐQG 2012: Nhận diện các ứng cử viên

18/03/2012 06:28 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Kết quả bốc thăm giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2012 cho thấy tương quan của 2 bảng được chia khá đều. Vòng 1 thi đấu từ ngày 16/3 đến 23/3/2012 tại tỉnh Quảng Ninh (Bảng A) và Hải Dương (Bảng B), vòng 2 thi đấu từ ngày 10 - 17/11 và vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 22 - 25/11. Kết thúc thi đấu vòng 1, các đội nhất, nhì (nam, nữ) của 2 bảng A và B sẽ thi đấu tranh cúp Hùng Vương tổ chức từ ngày 27/3 - 30/3/2012 tại Nhà thi đấu Việt Trì - Phú Thọ.

Tại bảng A, huấn luyện viên Lê Hồng Hảo (Maseco TPHCM) tỏ ra rất e ngại trước nhà đương kim vô địch Sacombank Biên phòng, 4 đội còn lại gồm Thể Công, Tràng An Ninh Bình, Quân khu 9 và Quân đoàn 4 vẫn được xem là ngang ngửa trong cuộc cạnh tranh suất nhì bảng B. Bên các đội nữ, đương kim vô địch Bình Điền Long An phải bảo vệ ngôi vô địch. Nhưng sẽ không dễ, vì phụ công trẻ Tuyết Hoa vắng mặt, khiến bộ ba Ngọc Hoa, Bích Trâm, Tuyết Hoa bị suy giảm.  Do 3 đội bóng chuyền nữ phía Nam cùng ở trong 1 bảng, trong đó liền chị VTV Bình Điền Long An sẽ gặp tân binh PVC Thái Bình Dương và cựu binh Truyền hình Vĩnh Long tại Quảng Ninh với tư thế cửa trên. Huấn luyện viên Trần Minh Khang có trong tay chủ công Onuma của đội tuyển Thái Lan, lại nhập về tay chuyền 2 kỳ cựu Đào Thu Phương từ Thái Bình và quyết tâm làm điều gió hơn là trụ hạng song đó chỉ là mong muốn.

Tại bảng B, Đức Long Gia Lai của huấn luyện viên Bùi Quang Ngọc có nhiều tham vọng. Tập đoàn Đức Long Gia Lai giờ đây chỉ phải chăm lo cho 1 đội bóng đang sở hữu khá nhiều tay đánh giàu kinh nghiệm như chủ công Nguyễn Hữu Hà, Nguyễn Văn Toại, với chuyền 2 Hà Vũ Sơn và chủ công Nguyễn Văn Hạnh. Họ vẫn có nhân vật VIP là mũi đánh xuất sắc Wanchai Tabwises của Thái Lan. Tuy nhiên bảng B “xương” ở chỗ có cả  Long An, Sanest Khánh Hòa và Tập đoàn Dầu khí quốc gia tranh tài. Cơ hội tranh chấp 1 trong 2 suất dẫn đầu của đội bóng phố núi khá lớn. Long An vẫn đang thiếu ổn định về nhân sự sau sự ra đi của 2 cựu binh Huỳnh Văn Tuấn và Thanh Tùng, Tập đoàn Dầu khí quốc gia chơi bóng rất “thời tiết” còn Sanest Khánh Hòa quá ư phụ thuộc vào “oanh tạc cơ” Văn Kiều. Tất nhiên 2 đội Quân khu 5 và Công an Phú Thọ là yếu hơn nhóm kia dù đội bóng của bầu Pháp mới vừa thăng hạng đội mạnh.

Phía nữ, Thông tin Lienvietpostbank quá mạnh so với nhóm còn lại, cho dù họ đã chia tay phụ công Kim Huệ. Vì thế tranh suất còn lại sẽ là hai đội dầu khí và ngân hàng.

Rất mong với cách tính điểm mới của bóng chuyền từ mùa này cùng các quy định chặt chẽ về nhân sự sẽ làm nóng lên các cuộc chơi ở trong và ngoài sân, từ đó bóng chuyền Việt Nam sẽ có một mùa giải mang tính bản lề cho SEA Games 27 tại Myanmar vào năm sau.

N.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm