Lê Cát Trọng Lý: Tuổi 25

19/03/2013 17:36 GMT+7 | Hồ sơ các đề cử

(Thethaovanhoa.vn) - Ý tưởng nảy sinh làm album mới hoàn toàn ngẫu hứng với Lê Cát Trọng Lý. Khi nghe lại phần thu trực tiếp từ liveshow Tuổi 25 diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 5/2012, cô quyết định làm album mới.

Tuổi 25 là album vừa mới phát hành cuối tháng 12/2012 của nhạc sĩ - ca sĩ Lê Cát Trọng Lý.

Điểm độc đáo của album này là từ đầu tới cuối, đĩa nhạc được thu live (trực tiếp tại sân khấu) hoàn toàn chứ không phải tại phòng thu tối tân.

Là album thu live nhưng âm thanh của album vẫn rất trong và sạch, đến nỗi có người hoài nghi rằng tiếng vỗ tay trong đĩa là được lồng thêm vào. 9 bài hát gồm Thương, Con đường lạ, Thu lu, Chưa ai, Không tên, Mộng du, Tám chữ có, Nhiều người ôm giấc mơ, Mùa xuân dường như còn ít so với những trải nghiệm dày dạn của Lý trong suốt 2 năm qua.

Nói về album, Lý cho biết: “Nghe lại phần biểu diễn của mình dưới dạng như một tư liệu, tôi lại rất thích những bản thu âm này. Nó rất nhiều cảm xúc, khác với những bản thu trong studio, bởi đây là những bản nhạc mình hát mà trước mắt có khán giả, cảm giác rất thật với những cảm xúc mà mình muốn gửi đến cho những người đang ngồi nghe mình hát. Nó khác với cảm giác đôi lúc “lạnh lẽo” trong 4 bức tường của phòng thu. Dù những bản thu live từ buổi biểu diễn này còn có vài khiếm khuyết, nhưng chất lượng âm thanh rất tốt và nhất là cảm xúc âm nhạc liền mạch..."

Tuổi 25 nằm trong danh sách Album của năm tại đề cử Giải âm nhạc Cống hiến lần thứ 8.

Một số ca khúc trong album:

Thương:


Con đường lạ


Nhiều người ôm giấc mơ:


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm