Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Nhạc sĩ của năm: Nhiều khám phá và cá tính

04/04/2019 07:10 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

Chú thích ảnh

  (Thethaovanhoa.vn) - Đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm lần nay ghi nhận 5 gương mặt: Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, Võ Thiện Thanh, Tiên Tiên và Vũ Cát Tường. Đây là những nhạc sĩ đã có những sáng tác mang tính tìm tòi, khám phá hoặc thể hiện cá tính rất riêng của mình.

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Chuỗi chương trình của năm: Ít nhưng 'chất'

Giải Âm nhạc Cống hiến lần 14- 2019, hạng mục Chuỗi chương trình của năm: Ít nhưng 'chất'

Trong 4 đề cử của Chuỗi chương trình của năm - giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 có 2 đề cử được xem là có “thâm niên”, 1 đề cử với hình thức sinh hoạt âm nhạc mới và 1 đề cử tuy là mùa thứ 3 nhưng cũng là một phương thức mới - đăng tải trên YouTube.

Họ đã thực sự góp phần cho sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng.

Khám phá những thể nhạc còn mới mẻ ở VN

3 nhạc sĩ sau đây được xem là đã cùng với ca sĩ trong những dự án album để đem lại những giai điệu mới lạ cho đời sống âm nhạc.

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh với những hoạt động chính của năm 2018 có thể kể đến như: sáng tác và sản xuất album Sóng hấp dẫn cho ca sĩ Hoàng Quyên (cùng với Đỗ Bảo), MV Vũ điệu bình minh của Phạm Thu Hà và dự án được chú ý nhiều nhất là album Saigon Feel - Hồ Trung Dũng Meets Võ Thiện Thanh.

Với album này, Võ Thiện Thanh đã cùng Hồ Trung Dũng đã đem đến cho người nghe một loại nhạc “jazz Sài Gòn”. Đó là loại nhạc kết hợp thể loại nhạc jazz với các thể loại nhạc “đại chúng” như pop, R&B, hip-hop…

Loại “jazz Sài Gòn” này vẫn bảo đảm những yếu tố cơ bản của jazz truyền thống như tính ngẫu hứng, hòa thanh đặc trưng… nhưng gần gũi và dễ tiếp hận hơn đối với đông đảo khán giả. Với chất lượng ca khúc, tài năng phối khí của Võ Thiện Thanh và chất lượng giọng hát của Hồ Trung Dũng, album Sài Gòn Feel đã đem lại nét tươi mới và những cảm xúc thú vị cho người nghe.

Nhạc sĩ Phạm Thanh Hà và Tiên Cookie là 2 nhạc sĩ đã sáng tác những ca khúc cho ca sĩ Bích Phương qua dự án tiêu biểu là album Dramatic với thể loại pop electro - một thể loại âm nhạc còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Những ca khúc mà 2 nhạc sĩ viết cho album này mang tính phổ quát dễ tiếp cận đối với công chúng Việt Nam và cả công chúng thế giới.

Chú thích ảnh
Từ trái qua, các nhạc sĩ: Võ Thiện Thanh, Phạm Thanh Hà, Tiên Cookie, Tiên Tiên và Vũ Cát Tường

Giai điệu không quá đậm đặc dân gian Việt Nam mà chỉ phảng phất âm hưởng của Á Đông. Những ca khúc được đặt trên nền hòa âm với những tiết tấu của pop điện tử, moonbahton Latin… đang là xu thế của thế giới giúp cho các ca khúc vừa mang tính trẻ trung, hiện đại vừa gần gũi với người nghe Việt Nam phù hợp với việc xây dựng hình ảnh mới cho Bích Phương.

Một số ca khúc trong album Dramatic trước khi phát hành album đã được phát hành MV như Bùa yêu, Chị ngã em nâng, Drama Queen… đã tạo một hiệu ứng lớn trên thị trường âm nhạc. Thể loại pop electro mà Phạm Thanh Hà và Tiên Cookie tạo ra đã giúp Bích Phương bước đầu thu được những thành công trong việc thay đổi phong cách âm nhạc và hình ảnh của mình.

Những singer - songwriter cá tính

Tiên Tiên và Vũ Cát Tường là 2 singer - songwriter còn khá trẻ nhưng đã tạo được tiếng tăm nhất định đối với thị trường âm nhạc.

Năm 2018, Tiên Tiên có những MV như: Em không thể, Chill With Me, Chắc anh đang… và album Chill With Me. Những bài hát của Tiên Tiên sáng tác đều có chất riêng của mình, không lẫn với ai. Sự phát triển giai điệu trong một số bài hát không theo như thông thường và có những nhảy quãng tạo nên nét đặc trưng cho mình, hòa âm đầy đặn và có nhiều chuyển điệu.

Đặc biệt, những giai điệu này do chính Tiên Tiên thể hiện cũng với giọng hát rất cá tính nó tạo nên sự cộng hưởng đem đến nhiều thú vị cho người nghe. Qua những sản phẩm năm vừa qua, Tiên Tiên cho thấy cô vẫn tiếp tục phong cách âm nhạc cá tính của mình nhưng có những điểm nhấn mới.

Những single, MV của Tiên Tiên không quá hot trên thị trường như một số bài hát của các ca sĩ khác, nhưng nó là dư vị đặc biệt của một singer-songwriter trẻ trung, cá tính trong âm nhạc.

Đầu năm 2018, nếu single Chiến thắng, MV You Are Mine của Vũ Cát Tường còn mang dáng dấp của Vết mưa, Yêu xa… với phong cách âm nhạc đã trở thành thương hiệu của Vũ Cát Tường thì từ khi MV Leader xuất hiện vào tháng 10/2018, nó đánh dấu cho sự thay đổi mạnh mẽ phong cách âm nhạc của cô. Và cao điểm là album Stardom cũng trong tháng 10 và liveshow cùng tên vào tháng 11/2018 thể hiện đầy đủ nhất sự thay đổi này.

Ở album và liveshow nói trên, phong cách âm nhạc của Vũ Cát Tường không còn trữ tình với những bản ballad như Vết mưa, Mơ, Yêu xa… mà Vũ Cát Tường đang khám phá chính mình.

Điều dễ nhận ra trên tổng thể album Stardom là các bài hát của Vũ Cát Tường đều có tiêu đề tiếng Anh, trong lời bài hát cũng khá nhiều câu tiếng Anh; âm nhạc mới của cô với những tiết tấu trẻ trung, sôi động cùng với sự hiện diện của yếu tố rap. Sự thay đổi phong cách âm nhạc của Vũ Cát Tường như muốn hướng âm nhạc của mình đến với công chúng thế giới.

Với khả năng sáng tác nhiều cảm xúc và khá chắc tay, có lẽ còn quá sớm để đánh giá hiệu quả sự thay đổi phong cách âm nhạc của Vũ Cát Tường, nhưng phép thử đầu tiên là khi cô trình diễn If Leader tại Asia Song Festival 2018 tại Busan, Hàn Quốc đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả và liveshow Stardom tại sân khấu Lan Anh được fan hào hứng đón nhận.

Lể Bầu chọn giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Ba 9/4 tại Hà Nội và TP.HCM; Lễ trao giải diễn ra tối thứ Ba 16/4 tại Nhà hát TP.HCM.

Năm nay Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng, một đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp sẽ là đối tác sản xuất đêm trao giải Âm nhạc Cống hiến của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Hải Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm