(TT&VH) - Tình hình tội phạm ma túy ngày càng trở nên phức tạp vì có sự cấu kết chặt chẽ giữa tội phạm trong nước và tội phạm người nước ngoài và đối tượng người Việt Nam bị truy nã lẩn trốn ở nước ngoài.
"Tập đoàn" ma túy tại tòa - Ảnh: Tin 24/7
Đó là nhận định của Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện kế hoạch tổng thể phòng, chống ma túy đến giai đoạn 2006- 2010 do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UBQG) tổ chức tại Hà Nội (ngày 31/3).
Theo nhận định của lãnh đạo Bộ công an, dù số người nghiện có danh sách quản lý giảm từ hơn 178.000 người năm 2007 xuống hơn 143.000 người năm 2010 song tệ nạn ma túy có xu hướng lan rộng. Đến 2010, đã có trên 90% số quận, huyện, thị xã và gần 60% (vào khoảng 6.662/11.112) xã, phường, thị trấn có người nghiện.
Đặc biệt, người nghiện ngoài học sinh, sinh viên, ca sĩ, người mẫu, vận động viên còn có cả một số công chức nhà nước với hình thức phổ biến là tiêm chích heroin, uống ma túy tổng hợp, thuốc hướng thần. Số người nghiện dưới 30 tuổi chiếm tới 68,3% và tỷ lệ người nghiện qua tiêm chích đã tăng từ 66,3% (năm 2006) lên trên 71% (năm 2010).
Theo báo cáo của Bộ Công an, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy vẫn chủ yếu diễn ra trên các tuyến biên giới đường bộ, nhất là tuyến Tây Bắc, Bắc miền Trung và Tây Nam. Tội phạm ma túy nước ngoài thực hiện các thủ đoạn nhập cảnh, cư trú trái phép rồi lừa bán phụ nữ Việt Nam đi du lịch, thăm thân nhân để vận chuyển heroin qua nước thứ 3.
Ngoài ra, lợi dụng hình thức tạm nhập, tái xuất hàng hóa, các băng nhóm tội phạm ma túy đã tổ chức vận chuyển ma túy với số lượng lớn qua các cảng biển. Một đặc điểm khá điển hình là các đối tượng trong đường dây vận chuyển được trang bị vũ trang và chống trả quyết liệt khi bị phát hiện (trong 5 năm qua, đã có 6 cán bộ công an, bộ đội biên phòng hy sinh, hơn một trăm cán bộ, chiến sĩ bị thương).
Tử Yến