Các ĐTQG

Giá như…

26/07/2011 12:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ngay từ khi đặt chân xuống sảnh khách sạn La Thành chiều qua, hầu như tất cả các cầu thủ ĐT Việt Nam đều tỏ ra rất mệt mỏi sau hành trình bay kéo dài và... đói. Mặc dù sau đó, họ được thông báo rằng, buổi tập vốn sẽ diễn ra tại Mỹ Đình trong điều kiện nắng như đổ lửa đã được hủy bỏ thì khuôn mặt của các tuyển thủ cũng không vì thế mà giãn ra khi nhận được lệnh thay ngay quần áo tập để chạy khởi động ở khu thể thao của Bộ Ngoại giao gần đó.

HLV Falko Goetz đã đưa ra lý lẽ là sau hành trình bay gần 20 giờ đồng hồ, các cầu thủ cần khởi động để thoát khỏi sức ì, nhưng điều đó có vẻ không hoàn toàn thuyết phục khi nhu cầu ăn uống của các cầu thủ ĐT Việt Nam tại thời điểm ấy rõ ràng là cấp thiết hơn hẳn. Quân lệnh như sơn, lệnh của HLV trưởng đã ban không thể thay đổi, song vẫn có cách đối phó là thay nhanh quần áo, chạy vội vào phòng ăn của khách sạn để “order” vài món lót dạ.



ĐTVN tập chạy ngay sau khi về tới khách sạn - Ảnh VSI

Nhưng không phải ai cũng có đủ thời gian và có “hứng” để làm điều đó. Điều này lý giải tại sao, với những khuôn mặt “buồn như mất sổ gạo”, vài người sau đó vừa chạy vừa lẩm bẩm: “Chạy luôn lên phố Hàng Bông để mua thịt bò bít-tết”, có người khẩn khoản vừa chạy vừa xin BHL là hãy nói giúp họ để tất cả có được một tối nghỉ ngơi thực sự... Buổi tập chạy tại khu thể thao của Bộ Ngoại giao vừa mới chỉ vừa diễn ra được ít phút nhưng đã có người bỏ ngang giữa chừng bởi một lý do rất đơn giản là họ quá mệt mỏi.

Sự ức chế đã nảy sinh từ ngay cuối giờ chiều và đến tối qua nó lên tới đỉnh điểm khi tất cả nhận được tin, họ sẽ bị cấm trại trong khách sạn La Thành cho tới ngày thi đấu. Rất nhiều kế hoạch riêng, kiểu tranh thủ vài tiếng buổi tối về qua nhà thăm gia đình hoặc gặp gỡ bạn bè... đã phải hủy bỏ vào phút chót, hoặc bị thay thế bằng cách “gọi điện thoại cho người thân” mời đến sảnh khách sạn.

Tất cả những ý kiến TT&VH ghi nhận được tối qua từ ĐT Việt Nam đều tỏ ra không hài lòng, thậm chí bất bình vì điều này. Đem tất cả những ức chế ấy trình bày với HLV Mai Đức Chung, người vốn bị “tình nghi” là tác giả của “luật cấm trại”, ông Chung cho biết đó là ý kiến chỉ đạo của HLV Goetz. Cá nhân ông Chung cũng không đồng tình lắm với “thiết quân luật” ở ĐT vì e ngại sẽ nảy sinh những ức chế không cần thiết và đã đề xuất ý kiến là cho cầu thủ tự do tới trước giờ điểm danh (khoảng 10h30 tối), nhưng ông Goetz bày tỏ rõ quan điểm là ở bất cứ đội bóng nào mà ông từng làm việc thì “luật cấm trại” là một việc đương nhiên.

Những HLV người Đức luôn đề cao tính kỷ luật và chắc chắn có đủ lý lẽ để bảo vệ cho quan điểm của mình, song trong trường hợp này, có lẽ nếu HLV Goetz tâm lý tạo điều kiện cho các cầu thủ được “xả stress” thì bầu không khí ở ĐT Việt Nam sẽ dễ chịu và thoải mái hơn.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm