Tập đoàn Năng lượng Gazprom của Nga ngày 4/1 đã kêu gọi Ucraina nối lại đàm phán về cuộc khủng hoảng khí đốt dẫn tới việc Nga cắt hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho Ucraina.
Trước đó, Nga cáo buộc Ucraina đã rút bớt lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Liên minh châu Âu (EU) và vận chuyển qua lãnh thổ Ucraina. Còn Ucraina cảnh báo rằng EU có thể phải đối mặt với "những vấn đề nghiêm trọng" liên quan đến việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua lãnh thổ của mình. Khoảng 1/4 lượng khí đốt ở EU do Nga cung cấp và phần lớn trong số này được trung chuyển qua Ucraina.
Phó Tổng Giám đốc Gazprom Alexander Medvedev nói: "Kể từ 31/12, Ucraina đã từ chối đàm phán với Gazprom và rút bớt khí đốt Nga chuyển cho các nước châu Âu, vi phạm cam kết của một nước trung chuyển". Ông kêu gọi phía Ucraina kiềm chế những hành động phi pháp và trở lại đàm phán với Nga để có được một kết quả mà hai bên cùng chấp nhận. Ông Medvedev cũng nói "sẵn sàng gặp Ucraina ngay lập tức".
Ngày 3/1, Tập đoàn Gazprom thông báo đã quyết định nộp đơn kiện tập đoàn khí đốt quốc gia của Ucraina là Naftogaz để buộc tập đoàn này đảm bảo trung chuyển khí đốt sang châu Âu. Đáp lại, Naftogaz cảnh báo rằng mình cũng sẽ nộp đơn chống lại Gazprom. Song song với nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng khí đốt với Ucraina, Nga đang thúc đẩy việc xây dựng các đường ống bổ sung nhằm đưa nguồn khí đốt của Nga tới thẳng các khách hàng châu Âu.
Theo Tin Tức