Vụ tai nạn 12 người Việt thiệt mạng ở Thái Lan: Tài xế ngủ gật

03/06/2014 09:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (2/6), tờ Bangkok Post đưa tin một chiếc xe khách chở 16 người Việt ở Thái Lan đã bốc cháy khi va chạm với một xe khác, khiến 13 người thiệt mạng. Nguyên nhân được xác nhận ban đầu là do tài xế ngủ gật.

Vụ tai nạn thảm khốc tại đường cao tốc 201 ở huyện Kaeng Klor, tỉnh Chaiyaphum đã khiến 12 hành khách là người Việt Nam và một tài xế người Thái Lan tử vong tại chỗ. Bốn người Việt còn lại cũng bị thương nạn do cú đâm mạnh và trực diện đã được đưa vào bệnh viện Kaeng Klor để điều trị.

Cảnh sát trưởng tỉnh Chaiyaphum Panas Boonyangyao nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng chiếc xe du lịch gặp nạn khi đang trên đường chở các hành khách từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Nong Bua để tham dự một buổi hội thảo Thiên chúa giáo. 

Trang tin Thai PBS thuộc Tổ hợp truyền thông Thai PBS khẳng định cảnh sát Kaeng Klor cho biết tài xế đã ngủ gật trong quá trình điều khiển xe khiến chiếc xe mất kiểm soát và đâm mạnh vào một xe ôtô khác đang lưu hành trên đường rồi bốc cháy.

Thái Lan là quốc gia có số lượng các tai nạn giao thông thuộc vào "top" đầu của thế giới. Báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết trong năm 2010, Thái Lan có đến 100.000 người tử vong vì tai nạn, đứng thứ 3, chỉ sau Cộng hòa Dominica trong vùng biển Caribbean và đảo quốc Niue ở Nam Thái Bình Dương.

Dương Trần
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm